Bầu cử Pháp: Ông Macron bị chỉ trích sau phát biểu về Algeria

Wallerand de Saint-Just - thành viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Marine Le Pen cáo buộc đây là hành động "đâm sau lưng nước Pháp," hay Gerald Darmanin, đồng minh của cựu Tổng thống Nico
Bầu cử Pháp: Ông Macron bị chỉ trích sau phát biểu về Algeria ảnh 1Ông Emmanuel Macron bị chỉ trích. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 15/2, ông Emmanuel Macron, ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vào vào Điện Elysée đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận sau khi cho rằng hành động của Pháp xâm lược Algeria trong quá khứ là "tội ác chống lại loài người."

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong chuyến thăm Algeria nhằm vận động sự ủng hộ người dân Pháp tại quốc gia Bắc Phi này trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới, ứng cử viên trung dung Macron cho rằng hành động xâm lược của Pháp tại Algerie "thực sự dã man và đó là một phần của quá khứ nhưng chúng ta phải đối mặt bằng một lời xin lỗi."

Khi thăm Đài tưởng niệm Liệt sỹ Algeria, ứng cử viên Macron cho biết muốn thúc đẩy "hòa giải ký ức" giữa nước.

Pháp xâm chiếm Algeria năm 1830 và biến Algeria trở thành một thuộc địa quân sự của Pháp kể từ năm 1834. Tới năm 1962, Algeria giành được độc lập sau cuộc cách mạng trường kỳ.

Các đối thủ trong cuộc đua vào Điện Elysée đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích phát biểu trên. Ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon cho rằng việc làm của ông Macron "không xứng đáng là một ứng cử viên tổng thống."

Trong khi đó, Wallerand de Saint-Just - thành viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Marine Le Pen cáo buộc đây là hành động "đâm sau lưng nước Pháp," hay Gerald Darmanin, đồng minh của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thì cho rằng ông Emmanuel Macron "đã xúc phạm nước Pháp."

Ông Emmanuel Macron hiện vẫn là ứng cử viên sáng giá trong các cuộc thăm dò dư luận về 2 vòng bầu cử tổng thống Pháp.

Theo kết quả thăm dò do Ifop tiến hành từ ngày 10-14/2, tại vòng 1 bầu cử ngày 23/4, bà Marine Le Pen vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 25,5%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron là 19,5% và ứng cử viên Francois Fillon là 18,5%.

Tuy nhiên, nếu 2 ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen lọt vào vòng 2 bầu cử thì sự ủng hộ đối với ông Macron sẽ cao hơn nhiều, tới 62,5%, còn bà Le Pen chỉ giành được 37,5%./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục