Bầu cử quốc hội Bồ Đào Nha: Liên minh cầm quyền giành thắng lợi

Với hơn 39 số phiếu bầu, liên minh trung hữu cầm quyền của Thủ tướng Pedro Passos Coelho chiến thắng, trong khi đảng Xã hội đối lập của cựu Thị trưởng Lisbon Antonio Costa giành được khoảng 32%.
Bầu cử quốc hội Bồ Đào Nha: Liên minh cầm quyền giành thắng lợi ảnh 1Thủ tướng Pedro Passos Coelho bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Massama, ngoại ô Lisbon. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Kết quả bầu cử sơ bộ Bồ Đào Nha cho thấy, liên minh trung hữu cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/10.

Theo kết quả từ hơn 3/4 đơn vị bầu cử, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã giành được hơn 39 số phiếu bầu, trong khi đảng Xã hội đối lập của cựu Thị trưởng Lisbon Antonio Costa giành được khoảng 32%.

Thủ tướng Coelho cùng ngày tuyên bố ông đã sẵn sàng thành lập chính phủ mới, song thừa nhận rằng liên minh của ông đã không giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội.

|

Trong khi đó, ông Costa đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, vốn được cho là cuộc trưng cầu ý dân về các chính sách khắc khổ của chính phủ đương nhiệm.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Lisbon, ông Costa tuyên bố: "Đảng Xã hội đã không đạt được mục tiêu đề ra và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt cá nhân cũng như chính trị"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục