Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Đảng đối lập bất ngờ giành thắng lợi

Truyền thông quốc tế và Hàn Quốc sáng 14/4 dẫn các số liệu từ Ủy ban bầu cử nước này cho biết Đảng Saenuri cầm quyền đã phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội.
Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Đảng đối lập bất ngờ giành thắng lợi ảnh 1Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. (Nguồn: EPA)

Truyền thông quốc tế và Hàn Quốc sáng 14/4 dẫn các số liệu từ Ủy ban bầu cử nước này cho biết Đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền đã phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 13/4.

Đây được coi là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Park Geun Hye.

Theo Đài truyền hình KBS và Hãng tin Yonhap, Đảng Saenuri của bà Park đã giành được 122 trong tổng số 300 ghế tại quốc hội nước này, trong khi Đảng đối lập chính Minjoo (Dân chủ đồng hành) giành được 123 ghế và Đảng Kookmin (vì Nhân dân) giành được 38 ghế.

Chiến thắng này đã chấm dứt 16 năm giành đa số ghế tại quốc hội của Đảng Saenuri./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục