Bầu cử tại Canada: Đảng Tự do được dự báo giành chiến thắng

Bầu cử tại Canada: Đảng đối lập được dự báo giành chiến thắng

Sau khi nhiều điểm bỏ phiếu bắt đầu kiểm phiếu, các hãng truyền thông Canada đã dự báo đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau về nhất trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 19/10.
Bầu cử tại Canada: Đảng đối lập được dự báo giành chiến thắng ảnh 1Thủ lĩnh Đảng Tự do đối lập ở Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi nhiều điểm bỏ phiếu bắt đầu kiểm phiếu, các hãng truyền thông Canada đã dự báo đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau về nhất trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 19/10.

Theo kênh truyền hình CBC và CTV công bố sáng 20/10 (theo giờ Việt Nam), LIB hiện giành được 32 ghế tại các địa phương khu vực Đại Tây Dương, tăng gấp đôi so với trước đây, và cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ ấn tượng tại các tỉnh quan trọng là Ontario và Quebec.

Nếu LIB giành chiến thắng, ông Trudeau, 43 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng mới của Canada, chấm dứt giai đoạn cầm quyền kéo dài hơn 9 năm của đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền.

Tham gia tranh cử 338 ghế tại Hạ viện Canada trong năm nay có đại diện của hàng chục chính đảng, nhưng đây vẫn là cuộc đua của các chính đảng lớn và có uy tín như CPC của Thủ tướng Stephen Harper, LIB, đảng Dân chủ mới (NDP) đối lập chính của ông Thomas Mulcair, đảng Xanh của bà Elizabeth May và Khối Quebecois của ông Gilles Duceppe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục