Bầu Tổng thống Pháp: Khoảng cách giữa các ứng cử viên bị thu hẹp

Theo các cuộc thăm dò, nếu tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen sụt giảm thì số người ủng hộ ứng cử viên Francois Fillon và ứng cử viên Jean-Luc Melenchon lại tăng.
Bầu Tổng thống Pháp: Khoảng cách giữa các ứng cử viên bị thu hẹp ảnh 111 ứng cử viên tranh cử Tổng thống đã cùng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. (Ảnh: EPA/TTXVN)

​Theo các cuộc thăm dò, càng gần đến ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng một (vào ngày 23/4 tới), tỷ lệ ủng hộ càng bị thu hẹp giữa nhóm các ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua.

Nếu tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo phong trào "Tiến bước" Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia sụt giảm, số người ủng hộ ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon và ứng cử viên cực tả Jean-Luc Melenchon lại đang tăng lên.

Đây là nhận định được rút ra từ nhiều cuộc thăm dò do các hãng khảo sát khác nhau tiến hành cho các cơ quan truyền thông Pháp trong những ngày qua.

Theo cuộc thăm dò của các hãng BVA/Salesforce, hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen cùng nhận được tỷ lệ ủng hộ là 23%, với mức giảm tương ứng là -2 và -1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo của phong trào "Nước Pháp bất khuất" Jean-Luc Melenchon đã có sự bứt phá ngoạn mục, đạt 19% (+4%), ngang bằng với số điểm của ứng cử viên đảng Những người Cộng hòa (LR) Francois Fillon - người có tỷ lệ ủng hộ ổn định, không thay đổi.

Với việc mất 3 điểm chỉ còn 8,5%, ứng cử viên đại diện cho cánh tả Benoit Hamon bị tụt lại phía sau, đứng ở vị trí thứ năm.

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông và ông Melenchon là tương đương trong cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên cùng cánh tả.

Một cuộc thăm dò khác do hãng Elabe tiến hành cho kênh truyền hình BFMTV và tạp chí L'Express cho biết ông Macron và bà Le Pen cùng nhận được tỷ lệ ủng hộ là 23,5%, với mức giảm tương ứng là 2 điểm và 0,5 điểm phần trăm.

Ông Fillon đạt 19%, tăng 1 điểm so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi ông Melenchon đạt 17%, tăng 2 điểm.

Ứng cử viên đảng Xã hội (PS) Benoit Hamon có tỷ lệ ủng hộ là 9% (-1), trong khi ứng cử viên Nicolas Dupont-Aignan, Chủ tịch đảng Nước Pháp đứng lên, ổn định ở mức 4,5%.

Xu hướng sụt giảm đối với hai ứng cử viên dẫn đầu cũng được khẳng định qua cuộc khảo sát do hãng Harris Interactive tiến hành cho kênh France Televisions.

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ ông Macron giảm 1 điểm xuống còn 25%, bà Marine Le Pen bám đuổi sát nút với 24%.

Hai ông Fillon và Melenchon có tỷ lệ ủng hộ là 18% và 17% (+1). Ứng cử viên Benoit Hamon giảm một điểm xuống còn 9%.

Sự thu hẹp khoảng cách giữa bốn ứng cử viên nặng ký cũng được khẳng định qua biểu đồ của hãng Ifop-Fiducial tiến hành hàng ngày cho kênh CNews, tạp chí Paris Match và đài Sud Radio.

Cuộc khảo sát được tiến hành ngày 7/4 ghi nhận sự chênh lệch nhỏ giữa bà Le Pen (24,5%; -0.5) và ông Macron (23,5%; -1.5). Ứng cử viên Fillon tăng 1 điểm lên 18,5%.

Theo báo chí Pháp, có vẻ như chiến lược tập trung vào chỉ trích đối thủ Macron của ông Fillon đã mang lại hiệu quả.

Vào ngày 3/4 vừa qua trước khi diễn ra phiên tranh luận giữa 11 ứng cử viên được truyền hình trực tiếp, chênh lệch giữa ông và ứng cử viên Macron là 9 điểm, nhưng đến ngày 5/4 vừa qua, khoảng cách này rút xuống chỉ còn 5 điểm.

Cũng theo hãng Ifop, ứng cử viên Melenchon cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh với tỷ lệ ủng hộ là 17%.

Sau khi trải qua một giai đoạn khiến chiến dịch tranh cử bị phủ bóng bởi các cuộc điều tra liên quan đến bê bối tài chính đối với hai ứng cử viên là cựu Thủ tướng Francois Fillon và Chủ tịch đảng FN Marine Le Pen, vào thời điểm hiện nay, dư luận Pháp đã thực sự quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên, coi đây là chìa khóa để đưa nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng.

Mối quan tâm đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là sau hai cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp giữa 5 ứng cử viên nặng ký ngày 20/3 vừa qua và giữa toàn bộ 11 ứng cử viên ngày 4/4 vừa qua.

Theo cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình BFMTV tiến hành ngày 7/4 vừa qua, 68% số người được hỏi tuyên bố quan tâm đến chương trình hành động trong khi chỉ có 34% là quan tâm đến tư cách của các ứng cử viên.

Cho đến nay, các cuộc khảo sát được tiến hành hàng ngày đều đưa ra kết quả khá thống nhất về các ứng cử viên hàng đầu có khả năng lọt vào vòng hai.

Mặc dù vậy, truyền thông Pháp cho rằng rất khó dự đoán kết quả cuộc bầu cử vòng một do có nhiều yếu tố có khả năng làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các ứng cử viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục