Bảy cảnh sát Malaysia bị bắt giữ do bắt cóc doanh nhân Iran

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có bảy nhân viên cảnh sát, vì đã bắt cóc một doanh nhân người Iran làm việc trong ngành dầu khí.
Bảy cảnh sát Malaysia bị bắt giữ do bắt cóc doanh nhân Iran ảnh 1Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar. (Nguồn: The Star)

Theo truyền thông Malaysia, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có bảy cảnh sát, vì đã bắt cóc một doanh nhân người Iran làm việc trong ngành dầu khí.

Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết nhóm người trên, trong độ tuổi từ 26-55, tiến hành bắt cóc doanh nhân Iran vào hồi 18 giờ ngày 23/11 trên đường Ampang Hilir, trung tâm thành phố Kuala Lumpur.

Những kẻ bắt cóc đã cố gắng đưa doanh nhân này ra khỏi Malaysia, tuy nhiên, đã không thành công.

Phó cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur Law Hong Soon cho biết những kẻ bắt cóc sau đó đem doanh nhân Iran đến Malacca để tránh bị bắt giữ.

Thật may, hai ngày sau doanh nhân này đã được giải thoát một cách an toàn.

Ông Law cũng cho biết bảy cảnh sát bị bắt giữ thuộc cảnh sát thành phố Kuala Lumpur và Cảnh sát Hoàng gia.

Tuy nhiên, ông từ chối khẳng định cấp bậc của những cảnh sát này.

Vụ việc đang được điều tra theo Mục 363 của Bộ luật hình sự về tội bắt cóc và tất cả các đối tượng sẽ bị giam cho đến ngày 3/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục