Bảy con tin được thả

Du kích của Colombia đã trả tự do cho bảy con tin

Ngày 15/2, du kích của Colombia đã trả tự do cho 7 người bị lực lượng này bắt giữ nhằm tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán hòa bình.
Ngày 15/2, nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã trả tự do cho hai cảnh sát bị lực lượng này bắt giữ cách đây hai tuần nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Cuba giữa Chính phủ Colombia và FARC.

Hai nhân viên cảnh sát được FARC trao trả tại một khu rừng thuộc tỉnh Cauca ở phía Tây Nam Colombia cho một phái đoàn nhân đạo do Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) đứng đầu với sự tham gia của tổ chức Những người Colombia vì Hòa bình của cựu Thượng nghị sỹ Piedad Cordoba.

Ít giờ sau vụ trao trả này, một nhóm du kích khác tại Colombia là Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) cũng đã thả năm thợ mỏ mà họ bắt giữ hôm 18/1 vừa qua, trong đó có hai công dân Peru.

Theo ICRC, toàn bộ các con tin được trả tự do trong đợt này đều khỏe mạnh và đã được đưa về thành phố Cali ngay sau đó.

Hiện ICRC cũng đang thương lượng để ELN trả tự do cho một thợ mỏ người Canada trong nhóm trên và hai anh em người Đức bị bắt làm con tin từ hồi tháng 11/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục