Bảy họa sỹ Việt Nam triển lãm tranh sơn mài ở Mỹ

Từ ngày 31/3 đến 18/4, bảy họa sỹ Việt Nam sẽ triển lãm những tác phẩm sơn mài truyền thống tại phòng triển lãm Hampden Gallery.
Từ ngày 31/3 đến 18/4, bảy họa sỹ Việt Nam sẽ triển lãm tranh sơn mài tại phòng triển lãm Hampden Gallery (Massachusetts, Mỹ), trong khuôn khổ dự án “Open lacquer - Sơn mài hướng mở.”

Các họa sỹ tham gia gồm Phạm Hồng Phương, Phạm Huy Thông, Bùi Trọng Dư, Trần Lâm Bình, Đoàn Thu Hương, Nguyễn Hải Nam, Lương Văn Việt sẽ triển lãm những tác phẩm sơn mài truyền thống của Việt Nam, đồng thời kết hợp sơn mài với các chất liệu và các loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, in, sắp đặt…

Ngoài bảy họa sỹ của Việt Nam còn có một số các họa sỹ quốc tế như Phi Phi Oanh (Mỹ), Khải Đoàn (Đức), Saeko Ando (Nhật Bản), Chung You Mi (Hàn Quốc)… cũng góp mặt trong dự án này.

Dự án “Open lacquer – Sơn mài hướng mở” bắt đầu từ năm 2010, được khởi xướng bởi họa sỹ Đặng Anh Tuấn (Việt Nam) và là một phần trong dự án nghệ thuật toàn cầu “Interconnected World – Kết nối Thế giới’’ do Transcultural Exchange tổ chức.

Sơn mài truyền thống là một trong những nghề có giá trị của Việt Nam. Những sản phẩm luôn thể hiện sự khéo léo và tài ba của những người thợ. Tuy nhiên, giá thành cao, năng suất thấp khiến các sản phẩm sơn mài đang gặp nhiều khó khăn.

Vì thế, mục đích của dự án Triển lãm này chính là mong muốn đưa tranh sơn mài Việt Nam hội nhập sâu hơn vào dòng chảy của nghệ thuật đương đại. Qua đây, các nghệ sĩ kỳ vọng nghệ thuật sơn mài Việt Nam sẽ được nâng tầm vị thế ra với thế giới.

Ngoài trưng bày các loại tranh sơn mài truyền thống và phối hợp loại hình này với các lại hình nghệ thuật khác, triển lãm còn có nhiều hoạt động bên lề như hội thảo về mỹ thuật đương đại và truyền thống, giao lưu với các nghệ sĩ.../.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục