BĐN kém may, Croatia, Ireland đặt vé tới Euro 2012

Nếu như Bồ Đào Nha kém may mắn khi để Bosnia cầm hòa 0-0, thì Croatia và Ireland gần như đã đặt một chân vào vòng chung kết Euro 2012.
Nếu như Bồ Đào Nha kém may mắn khi để Bosnia cầm hòa 0-0, thì Croatia và Cộng hòa Ireland gần như đã đặt một chân vào vòng chung kết Euro 2012 sau những chiến thắng tưng bừng trên sân khách. Croatia chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, còn Ireland dễ dàng hạ gục Estonia 4-0.

Hành quân đến Bosnia để tái ngộ đội bóng này kể từ sau vòng play-off World Cup, Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao khi có trong đội hình nhiều cầu thủ xuất sắc như Ronaldo, Nani hay Moutinho, Coentrao...

Tuy nhiên, Bosnia giờ đây không còn "ngây thơ" như hai năm trước nữa, khi mà trong đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ chất lượng không kém, điển hình là Edin Dzeko.

Với việc được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha đã chủ động dâng cao đội hình và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các chân sút của họ lại lần lượt bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

Điển hình là tình huống ở phút 27, Pepe có đường chuyền thuận lợi cho Ronaldo, ngôi sao sáng nhất của đội bóng có pha xử vượt qua hậu vệ đối phương, nhưng cú sút của CR7 không vượt qua được hàng phòng ngự của Bosnia. Chưa dừng ở đó, phút 51, Luis Nani loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đối phương sau đó thực hiện pha đánh gót kỹ thuật cho Ronaldo, nhưng đáng tiếc là anh không thể đánh bại được thủ thành Begovic.

Trong thời gian tiếp theo, sự điều chỉnh nhân sự của vị thuyền trưởng Bosnia mang lại thay đổi tích cực rõ rệt, khiến cho độit uyển Bồ Đào Nha không thể một lần xuyên thủng lưới đối phương dù chơi áp đảo.

Nếu như Bồ Đào Nha chưa tạo ra ưu thế rõ rệt khi để Bosnia cầm hòa, thì Croatia và Ireland đã gần như chắc chắn có được vé thẳng tiến tới vòng chung kết Euro 2012 được tổ chức tại Ba Lan và Ukraine.

Ở lượt trận diễn ra rạng sáng nay, Croatia đã buộc Thỗ Nhĩ Kỳ phải phơi áo ngay tại Istabul khi có chiến thắng 3-0, trong khi Ireland cũng khiến cơ hội đi tiếp của Estonia gần như không còn, bằng chiến thắng 4-0.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Cộng hòa Séc cũng đã có được chiến thắng 2-0 trước Montenegro trên sân nhà. Chiến thắng này giúp cho Séc có được ưu thế trước khi phải hành quân đến Montenegro 3 ngày sau đây để thi đấu trận lượt về.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục