Bế mạc đại hội thể thao thanh niên, sinh viên thế giới

Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 27 đã khép lại với lễ bế mạc đêm 17/7 trên sân vận động Kazan Arena.
Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới (Universiade) lần thứ 27, diễn ra tại thành phố Kazan, thủ phủ nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, đã khép lại với lễ bế mạc tổ chức đêm 17/7 (rạng sáng 18/7 giờ Hà Nội) trên sân vận động Kazan Arena.

Lễ bế mạc với tên gọi "Đêm, nơi những ước mơ biến thành hiện thực" được chuẩn bị công phu trong hơn 2 năm, song được giữ bí mật cho tới phút chót, cũng hoành tráng đầy màu sắc và lung linh không thua kém đêm khai mạc vừa diễn ra trước đó 12 ngày.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Kazan cho biết sân vận động Kazan Arena với sức chứa 45.000 người đã không còn một chỗ trống. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên 2013 đã chúc mừng các vận động viên thi đấu hết mình và giành huy chương một cách xứng đáng nhất.

Đoàn thể thao sinh viên nước chủ nhà Liên bang Nga đã giành thứ hạng cao nhất toàn đoàn với 155 huy chương Vàng, 75 huy chương Bạc và 62 huy chương Đồng, bỏ xa Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước giành thứ hạng thứ hai và thứ ba toàn đoàn với lần lượt 26 và 24 huy chương Vàng, 29 và 28 huy chương Bạc và 22 và 32 huy chương Đồng.

Thuộc top các đoàn thể thao giành thứ hạng cao tại Universiade Kadan 2013 còn có đoàn thể thao Hàn Quốc với 17 huy chương Vàng, Belarus - 13 huy chương Vàng, Ukraine - 12 huy chương Vàng, Mỹ - 11 huy chương Vàng...

[Đoàn Việt Nam "trắng tay" tại Universiade Kazan 2013 ]

Đoàn thể thao Việt Nam đến với đại hội, do thể lực và có trình độ thi đấu không ngang hàng với trình độ thể thao thế giới, nên không giành được tấm huy chương nào, song các vận động viên trong đoàn đều có các trận thi đấu hết mình, học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nâng cao tinh thần thi đấu.

Có thể nói Universiade Kadan 2013 đã thành công rực rỡ trên mọi phương diện, từ khâu tổ chức thi đấu, bảo đảm an ninh cho đến việc tổ chức hai đêm khai mạc và bế mạc thật hoành tráng, nhiều ý nghĩa và hết sức đặc biệt.

Chia tay Universiade Kadan 2013, hơn 13.000 vận động viên, huấn luyện viên và các vị khách đến từ 162 quốc gia và vùng lãnh thổ rời Kazan với ấn tượng và những kỷ niệm tốt đẹp về những cuộc thi đấu với tinh thần thể thao mang tính cạnh tranh mà không kém phần trung thực.

Đối với nước chủ nhà Nga, Universiade Kadan 2013 thực sự là một cuộc "tổng diễn tập lớn," để từ thành công này, Nga có thể tự tin tổ chức Đại hội thể thao thế giới mùa Đông Sochi 2014, đúng như lời khẳng định của Thủ tướng Medvedev rằng "Universiade Kadan 2013 là khởi đầu xứng đáng cho Olympic Sochi 2014."

Ngoài ra, Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của Kazan nói riêng và của toàn nước Nga nói chung để làm nên một mùa giải thể thao dành cho thanh niên và sinh viên hết sức thành công, đúng với tinh thần của một Olympic và truyền thống yêu thể thao của nước Nga.

Thủ tướng Medvedev đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng bạn bè quốc tế đến với Universiade Kadan 2013 sẽ ra về với một tình cảm yêu mến đất nước Nga nói chung và những người dân thành phố Kazan tươi đẹp nói riêng - thành phố đang ngày càng xứng danh là "thủ đô thể thao" của nước Nga.

Chia tay Kazan, bạn bè sinh viên thế giới sẽ có dịp gặp lại nước Nga mến khách vào Đại hội thể thao thanh niên và sinh viên thế giới mùa Đông Krasnoiyarsk 2019./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục