Bế mạc Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất

Sự thành công của Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất cho thấy khả năng và triển vọng sản phẩm cây ăn trái của Việt Nam.
Lễ bế mạc Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) tối 24/4.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã trao giải thưởng Cúp vàng “Vì sự phát triển trái cây Việt Nam chất lượng và An toàn thực phẩm” tặng 18 doanh nghiệp, 30 nhà khoa học và 40 viện, trường, sở, ngành; tôn vinh 61 nhà vườn sáng tạo ở các tỉnh, thành trong cả nước có nhiều đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành cây ăn trái của Việt Nam.

Ngoài ra, bốn kỷ lục Việt Nam gồm “Rồng vẽ theo nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam,” “Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long,” “Bản đồ Việt Nam được kết nối bằng trái cây lớn nhất” và “Cổng rồng được kết nối bằng trái cây lớn nhất Việt Nam” đã được chứng nhận.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Festival nhấn mạnh thành công của Festival trái cây Việt Nam lần này, cho thấy khả năng và triển vọng sản phẩm cây ăn trái của Việt Nam.

Trái cây Việt Nam sẽ có mặt ngày càng nhiều hơn trên các thị trường trong và ngoài nước với chất lượng tốt, giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập cho các nhà vườn và thúc đẩy tiến trình phát triển ngành cây ăn trái Việt Nam xứng tầm trong thời kỳ mới.

Diễn ra từ ngày 19-24/4 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất thu hút trên 800.000 lượt khách tham quan và mua sắm.

Festival đã có bốn cuộc hội thảo về "Trái cây Việt Nam - Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế"; “Vườn cây ăn trái - Gắn với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn"; “Liên kết 4 nhà - Giải pháp cơ bản để nâng cao giá trị trái cây Việt Nam”; “Phát triển thị trường trái cây Việt Nam.”

10 cuộc thi và nhiều hoạt động lễ hội, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của các vùng, miền trên cả nước đã được tổ chức.

Festival có 822 gian hàng triển lãm, hội chợ của 28 đơn vị tỉnh, thành phố và trên 300 doanh nghiệp, hợp tác xã về giao thương hàng hóa trái cây, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và giống cây ăn trái./.

Công Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục