Bế mạc giải bóng chuyền bãi biển và Aerobic 2013

Giải bóng chuyền bãi biển và Aerobic toàn quốc 2013 diễn ra tại Hải Phòng đã chính thức khép lại sau 3 ba ngày thi đấu sôi nổi.
Ngày 15/9, giải bóng chuyền bãi biển và Aerobic toàn quốc 2013 diễn ra tại Hải Phòng đã chính thức khép lại sau 3 ba ngày thi đấu sôi nổi.

Ở môn bóng chuyền bãi biển, tại bảng nữ, giải nhất thuộc về đôi Phan Thị Cẩm Hồng-Mai Thị Hoa (Thành phố Hồ Chí Minh), giải nhì và ba cùng được trao cho các cặp vận động viên SANA Khánh Hòa là Tuyết Ngân-Trần Thị Nhung và Thanh Loan-Trần Thị Trong.

Ở bảng Nam, giải nhất Trọng Quốc-Thành Nhân (SANA Khánh Hòa ), giải nhì Cao Sơn-Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh ) và giải ba cũng thuộc về đội SANA Khánh Hòa là cặp vận động viên Thành Vinh-Vĩnh Phúc. Giải vận động viên xuất sắc đã thuộc về Cẩm Hồng và Trọng Quốc.

Cũng trong ngày thi đấu ngày 15/9, nhiều cặp huy chương đã được trao cho các vận động viên tham gia cuộc thi Aerobic toàn quốc ở 2 lứa tuổi trên 18 và dưới 18.

Lứa tuổi dưới 18, huy chương vàng nội dung đơn nữ được trao cho vận động viên Thu Hà (Hà Nội); đơn nam là Quang Anh (Hà Nội ), đôi nam nữ: Hoài Ân-Thanh Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh); nhóm 3 người: Bích Thy-Hoài Ân-Huỳnh Như (Thành phố Hồ Chí Minh) và nội dung nhóm 5 người là Huỳnh Như-Thanh Thanh-Hồng Ngọc-Kỳ Duyên-Anh Thư (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lứa tuổi trên 18, huy chương vàng nội dung đơn nữ thuộc về Quế Anh (Phú Yên), đơn nam: Việt Anh (Hải Phòng), đôi nam nữ thuộc về Quốc Toàn-Bích Ngà ( Hà Nội ), nhóm 3: Văn Sang-Thanh Trúc-Kim Chi (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Thu Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục