Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ IV

Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ IV tranh cúp Vientiane Cup 2017 đã bế mạc, với 2 trận đấu cuối cùng tranh giải nhất, nhì và ba, tư.
Bế mạc giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ IV ảnh 1(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 23/9 tại thủ đô Vientiane, sau ba tuần thi đấu sôi nổi và gắn kết, Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ IV tranh cúp Vientiane Cup 2017 đã bế mạc, với 2 trận đấu cuối cùng tranh giải nhất, nhì và ba, tư.

Đến xem và cổ vũ cho các trận cuối cùng của giải có ông Hà Anh Dân, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và học tập tại thủ đô Vientiane.

Lọt vào trận chung kết năm nay là hai đội mạnh nhất của giải là đội công ty Ánh sáng Hayo và đội FC Bốn phương. Ngay sau tiếng còi khai mạc trận chung kết, đội FC Bốn phương đã tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương và sớm có bàn mở tỷ số trên chấm 11 mét.

Dù bị dẫn bàn ở ngay những phút đầu tiên nhưng với lối đá kỷ luật và nền tảng thể lực tốt, đội công ty Ánh sáng Hayo đã có bàn san hòa tỷ số chỉ sau ít phút và vượt qua đội FC Bốn phương với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch.

Trước đó, trong trận tranh giải 3, sau khi hai đội hòa 2-2 trong hai hiệp chính, đội FC Xây dựng đã vượt qua đội Tôn Đông Á với tỷ số 4-2 trong loạt đá luân lưu 11 mét.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Cẩn, trưởng ban tổ chức giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào cho biết sau 3 tuần diễn ra với gần 20 trận đấu, các cầu thủ đến từ 10 đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều trận hay và thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các cầu thủ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã quyên góp được 42 triệu kíp (khoảng 5.000 USD) gồm tiền mặt và hiện vật để ủng hộ đồng bào miền Trung ở trong nước khắc phục hậu quả bão số 10 và bà con Lào bị thiệt hại do thiên tai ở phía Bắc của Lào.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao tiền và hiện vật cho quỹ từ thiện chùa Phật Tích và các trung tâm trẻ em khiếm thính, khiếm thị của Lào.

Nhân dịp này, các đội bóng giành giải nhất và nhì cũng đã trích một phần tiền thưởng ủng hộ quỹ từ thiện chùa phật tích và các trẻ em bị khiếm thị, khiếm thính của Lào.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa và thiết thực của giải đấu trong suốt 4 năm qua đồng thời thể hiện tính nhân văn của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại thủ đô Vientiane./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục