Bế mạc Hội thao Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh

Hội thao Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh thu hút hơn 300 VĐV thi đấu ở các môn bóng đá, điền kinh, bóng bàn, bi-a, cầu lông, quần vợt.
Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 6/10, Hội thao Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh đã chính thức khép lại với nhiều thành công.

Đến dự lễ bế mạc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, các cán bộ Đại sứ quán cùng đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học ở thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh các bạn sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, không chỉ cần rèn luyện về trí lực mà phải rèn luyện cả về thể lực, đất nước luôn tin tưởng và kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Hội thao Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh lần này, với đối tượng tham gia phần lớn là các sinh viên, đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác, giao lưu hiểu biết để cùng nhau phấn đấu vươn lên trong học tập.

Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh, sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa học kỹ thuật cho biết Hội thao đã thu hút hơn 300 vận động viên tham gia thi đấu ở các môn bóng đá, điền kinh, bóng bàn, bi-a, cầu lông, quần vợt, dưới dự điều khiển của tổ trọng tài gần 30 người.

Quy mô giải thưởng cũng lớn nhất từ trước tới nay gồm 4 cúp vô địch, 16 bộ huy chương, 9 cờ lưu niệm và nhiều giải thưởng khác.

Có 6 môn thi với nhiều nội dung phong phú, Hội thao đã mang lại cho lưu học sinh Việt Nam một sân chơi thực sự bổ ích và lý thú. Đây còn là dịp để các sinh viên giao lưu thể thao với cán bộ Đại sứ quán, khối doanh nghiệp và các bạn sinh viên Trung Quốc đang theo học khoa tiếng Việt ở trường Đại học Ngoại ngữ.

Niềm vui hân hoan của đội bóng đá trường Thể thao Bắc Kinh - đội vô địch Hội thao năm nay - cũng lan tỏa đến tất cả cộng đồng người Việt, mang theo thông điệp sống khỏe và có ích, góp phần đem lại vẻ vang cho đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục