Bế mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ QH

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành công.
Chiều 3/10, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 24, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành công việc theo chức năng với chất lượng ngày càng cao.

Ông nói đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tình hình hoạt động của mình trước Quốc hội, vì thế cần chuẩn bị báo cáo kỹ càng, cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, khách quan.

Theo ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công tác năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nêu bật được những điểm mạnh, mới, những điểm nhấn về quá trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa 12, nhất trí với dự kiến sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 vào ngày 20/10 và Quốc hội có thể sẽ họp phiên bế mạc vào ngày 24/11.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và tập trung thảo luận một số vấn đề còn chưa thống nhất trong tờ trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với ý kiến của Trưởng ban công tác đại biểu Phạm Minh Tuyền cho rằng, báo cáo về hoạt động của Chủ tịch nước trước Quốc hội là một việc làm góp phần nâng cao tín nhiệm, uy tín của Chủ tịch nước, của Nhà nước trước cử tri và toàn thể nhân dân.

Tuy nhiên, ông Lưu cho rằng, cần xem xét, nghiên cứu kỹ về vấn đề này, để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí đưa chương trình cho ý kiến dự án Luật an toàn thực phẩm vào chương trình kỳ họp thứ 6 hay bổ sung việc xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí cần nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định về một số vấn đề trong Tờ trình chưa đạt sự nhất trí cao của các đại biểu như việc bố trí thảo luận tại tổ 2 dự án luật/nửa ngày; nghiên cứu bố trí nghỉ tất cả các ngày thứ 7 trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tổng hợp ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhấn mạnh văn phòng Quốc hội cần tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý các báo cáo giải trình và chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6 để chuẩn bị đưa ra xin ý kiến tại phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục