Bế tắc trong đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ với Trung Quốc tiếp tục rơi vào bế tắc khi không thể thống nhất các quy định về mở cửa thị trường.
Bế tắc trong đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 13/7, hãng thông tấn Ấn Độ (PTI) đưa tin các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Trung Quốc tiếp tục rơi vào bế tắc khi không thể thống nhất các quy định về mở cửa thị trường.

Các nguồn tin chính thức cho biết đàm phán vẫn bị đình trệ do không bên nào muốn nhượng bộ.

Cụ thể, Trung Quốc đã trì hoãn quyết định cấp phép cho gạo, thịt lợn và thịt bò của Ấn Độ vào thị trường nước này, trong khi đó Ấn Độ quyết định cấm nhập khẩu táo, lê, sữa và các sản phẩm sữa từ Trung Quốc.

[Đối đầu biên giới Trung-Ấn có thể được giải quyết bằng ngoại giao]

Cũng theo nguồn tin trên, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc là đáng lo ngại và nguyên nhân xuất phát từ những trở ngại trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng vọt lên 52,7 tỷ USD trong năm 2015-16.

Mức thâm hụt này tuy đã giảm nhẹ xuống mức 51,1 tỷ USD trong năm 2016-2017 song vẫn còn lớn hơn rất nhiều so với con số 1,1 tỷ USD hồi năm 2003-2004./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục