Bé trai 5 tuổi bị dập nát bàn tay vì nghịch chiếc máy cạo dừa

Cậu bé Mohd Faiz Mokhtar đã phải trải qua hàng giờ đau đớn vì tay bị gãy và mắc kẹt trong chiếc máy cạo dừa tại một cửa hàng ở chợ Bukit Rokan Utara.
Bé trai 5 tuổi bị dập nát bàn tay vì nghịch chiếc máy cạo dừa ảnh 1Độicứu hộ EMRS đang dùng khoan để rút tay cậu bé ra khỏi máy cạo dừa (Nguồn: nst.com.my)

Cậu bé Mohd Faiz Mokhtar (5 tuổi) đã phải trải qua hàng giờ đau đớn vì tay bị gãy và mắc kẹt trong chiếc máy cạo dừa tại một cửa hàng ở chợ Bukit Rokan Utara, khu vực Gemas thuộc bang Negeri Sembilan, Malaysia ngày 20/12.

Tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 20/12 khi cậu bé đang nghịch chiếc máy tại cửa hàng của bố mẹ mình, khiến bàn tay trái của cậu bé dập nát và mắc kẹt trong máy.

Giám đốc Sở cứu hỏa và cứu hộ Gemas ông Syed Ammar Syed Abbas cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 9 giờ 16 phút và ngay lập tức một đội thuộc dịch vụ phản ứng y tế khẩn cấp (EMRS) đã được cử tới hiện trường.

“Đội cứu hộ đã mất khoảng 20 phút sử dụng các công cụ khoan cứu hộ để đưa tay cậu bé ra khỏi máy. ​Dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả kiểm tra của đội cứu hộ EMRS cho thấy bàn tay của nạn nhân đã bị dập nát do ảnh hưởng của tai nạn và cậu bé đã được đưa khẩn cấp vào bệnh viện để điều trị” - ông Syed cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục