Becamex Bình Dương thua ngược đáng tiếc trên đất Nhật Bản

Becamex đã không thể có điểm trong chuyến hành quân đến Nhật Bản khi để thua ngược 1-3 đáng tiếc trước FC Tokyo ở lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League.
Becamex Bình Dương thua ngược đáng tiếc trên đất Nhật Bản ảnh 1Anh Đức ghi bàn nhưng Bình Dương lại thua ngược FC Tokyo. (Nguồn: TTVH)

Becamex đã không thể có điểm trong chuyến hành quân đến Nhật Bản khi để thua ngược 1-3 đáng tiếc trước FC Tokyo ở lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League.

Anh Đức là người đã giúp Becamex Bình Dương vượt lên dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, FC Tokyo đã liên tiếp có được ba bàn thắng trong hiệp 2 để thắng ngược 3-1.

Với kết quả này, Becamex Bình Dương đã rơi xuống cuối bảng E khi chỉ có 1 điểm, trong khi FC Tokyo tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình, song Becamex Bình Dương vẫn nhập cuộc tự tin và tạo nên thế trận cân bằng trước FC Tokyo.

Thậm chí, phút 23, đại diện của Việt Nam còn gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha đánh đầu cận thành của đội trưởng Anh Đức.

Đây cũng là bàn thắng thứ 2 mà tiền đạo này có được tại AFC Champions League năm nay.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, FC Tokyo đã vùng lên và tạo nên sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Phút 25, Tanabe khiến khung thành của Tấn Trường rung lên khi sút bóng đập trúng cột dọc. Đến phút 36, Francisco Sanoaza lại khiến khung thành chao đảo với pha dứt điểm trúng xà ngang.

Và nếu như Tấn Trường không chơi xuất sắc, lưới của Becamex Bình Dương đã phải rung lên ít nhất một lần trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, FC Tokyo tiếp tục chơi ép sân và cuối cùng họ cũng đã có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50, sau pha dứt điểm cận thành của chân sút người Australia Nathan Burns.

Phút 64, đội chủ nhà được hưởng penalty sau pha phạm lỗi của Tấn Tài đối với Takuma Abe. Tuy nhiên, thủ thành Tấn Trường đã chơi xuất sắc để cản phá thành công cú sút của Francisco Sanoaza.

Nhưng chỉ ít phút sau, lưới của Bình Dương đã rung lên lần thứ 2 sau pha phản lưới nhà của Tấn Trường sau tình huống đá phạt góc. ​Trong tình huống này, Tấn Trường dường như đã bị Keigo Higashi phạm lỗi khi tranh chấp.

Sau tình huống này, Becamex Bình Dương đã phải có sự thay người bất đắc dĩ khi Tấn Trường không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm. Quốc Thiện Esele là người đã được tin dùng.

Đến phút 84, cũng từ tình huống đá phạt góc, Ryoichi Maeda tận dụng ưu thế về chiều cao đánh đầu ngược loại bỏ thủ thành Quốc Thiện Esele, ấn định chiến thắng 3-1 cho FC Tokyo.

Đội hình ​ra sân:

FC Tokyo: Akimoto, Tokynaga, Morishige, Takahashi, Maruyama, Burns, Sandaza, Hanyu, Ogawa, Tanabe, Mizunuma.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Henry, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Đình Luật, Trọng Huy, Han Seung -Yeop.

Bàn thắng: Burns 50, Tấn Trường 67 (đá phản), Maeda 84 - Anh Đức 23./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục