Belarus đưa vào hoạt động hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 16/8 cho biết quân đội nước này đã đưa vào hoạt động hệ thống radar 3 chiều từ tầm trung tới tầm cao Protivnik do Nga chế tạo.
Belarus đưa vào hoạt động hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa ảnh 1Hệ thống radar 3 chiều từ tầm trung tới tầm cao Protivnik. (Nguồn: belta.by)

THX đưa tin, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 16/8 cho biết quân đội nước này đã đưa vào hoạt động hệ thống radar 3 chiều từ tầm trung tới tầm cao Protivnik do Nga chế tạo.

Bộ trên hy vọng hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa này sẽ tăng cường về căn bản năng lực phòng thủ của Belarus.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ hệ thống radar di động này có ưu thế vượt trội về khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu đạn đạo và máy bay chiến đấu chiến thuật cũng như chiến lược, đồng thời có thể mở rộng tầm phát hiện mục tiêu trên không.

Belarus có kế hoạch lắp đặt 7 hệ thống radar Protivnik đến năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục