Belarus-Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Belarus nhấn mạnh 2 bên vẫn tiếp tục đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư.

Phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc là mục đích chính trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong ba ngày của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tân hoa xã của Trung Quốc trước khi lên đường tới Bắc Kinh ngày 16/7, Tổng thống Lukashenko đánh giá mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc mang tính chiến lược. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư và nhân đạo, thực hiện các dự án lớn chung sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Belarus sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có các cuộc gặp với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Du Chính Thanh. Hai bên sẽ ra Tuyên bố chung và ký kết khoảng 20 hiệp định hợp tác song phương, trong đó dự án Công viên công nghệ cao Belarus-Trung Quốc đã được Belarus phê chuẩn đầu tháng Sáu vừa qua.

Tổng thống Lukashenko tuyên bố việc thực hiện dự án này sẽ giúp Belarus tăng xuất khẩu hàng năm thêm 50 tỷ USD, góp phần tăng cường ổn định tài chính của đất nước.

Hợp tác giữa Belarus và Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cuối năm 2009, hai bên đạt thỏa thuận mở tín dụng ưu đãi của chính phủ và các ngân hàng Trung Quốc tổng trị giá lên tới 15 tỷ USD cho các dự án đầu tư theo yêu cầu của Belarus.

Trung Quốc đang thực hiện 20 dự án đầu tư tại Belarus với tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, liên quan đến năng lượng, sản xuất ximăng, lắp ráp ôtô... và đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy thủy điện. Belarus cũng dự kiến thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ, trong đó có dự án chung xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh quốc gia của Belarus./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục