Bến Tre: Chìm thuyền khi ra sông chơi, hai sinh viên thiệt mạng

Lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể hai sinh viên bị mất tích khi chèo ghe ra sông chơi tại khu vực sông Bến Đình, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
Bến Tre: Chìm thuyền khi ra sông chơi, hai sinh viên thiệt mạng ảnh 1(Ảnh minh họa. Hữu Quyết-Công Luật/TTXVN)

Đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cho biết, chiều tối 18/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể hai sinh viên bị mất tích khi chèo thuyền ra sông chơi tại khu vực sông Bến Đình, ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm Đoàn Vương Tường Vi (20 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị My (22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Vi và My về chơi nhà một người bạn ở xã Khánh Thạnh Tân. Vào trưa 18/6 cả hai cùng năm người bạn khác chèo thuyền ra sông Bến Đình chơi thì xảy ra tai nạn chìm thuyền. Do sông sâu và nước chảy siết nên chỉ có năm người đã may mắn được cứu sống, còn My và Vi bị nước cuốn trôi.

Đến khoảng 17 giờ ngày 18/6, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể hai em Đoàn Vương Tường Vi và Phạm Thị My, bàn giao cho gia đình mang về an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục