Bến Tre: Xe cứu thương tông xe máy, 6 người thương vong

Bến Tre: Xe cứu thương tông xe máy khiến 6 người thương vong

Xe ôtô cứu thương tông mạnh vào xe môtô chạy cùng chiều khiến bệnh nhi đang được đưa đi cấp cứu và tài xế xe môtô tử vong tại chỗ, bốn người trên xe ôtô bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, lúc 14 giờ 45 ngày 8/7, dưới chân cầu Cổ Chiên (thuộc địa bàn ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết, bốn người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ôtô cứu thương của Bệnh viện Nhi Trà Vinh mang biển số 84M-000.70 do tài xế Nguyễn Trung Chuyển, sinh năm 1987, điều khiển đang chở bệnh nhân đi cấp cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh khi vừa xuống dốc cầu Cổ Chiên, đã đâm vào xe môtô biển số 71S2-6927 do Nguyễn Văn Út, sinh năm 1966, ngụ xã Thành Thới A, chạy cùng chiều đang rẽ trái.

Xe cứu thương đâm thẳng lên dãy phân cách rồi lộn nhiều vòng, sau đó xe bị bốc khói.

Trên xe cứu thương lúc đó có bốn người gồm bệnh nhi Đặng Trung Kiên, 7 tuổi; điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân, sinh năm 1984; anh Đặng Thành Trung, sinh năm 1984 và bà Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1959 là bố và bà nội của Kiên cùng ngụ ấp 16, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Người dân địa phương đã kịp thời đưa các nạn nhân trong xe cứu thương ra ngoài trước khi xe bốc cháy, sau đó những người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hậu quả của vụ tai nạn làm bé Đặng Trung Kiên và ông Nguyễn Văn Út chết tại chỗ; tài xế xe cứu thương bị chấn thương sọ não, ba người còn lại bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh, cũng đã đến Bệnh viện Cù Lao Minh ở huyện Mỏ Cày Nam thăm hỏi và động viên tinh thần đối với anh Đặng Thành Trung cùng gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục