Bệnh nhân COVID-19 thứ 1.000 của Bệnh viện Quân y 175 được ra viện

Bệnh nhân Ngô Thị Ngọc Hoài, 33 tuổi, một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch ngay sau khi sinh, vừa khỏi bệnh ra viện, trở về đoàn viên cùng gia đình.
Bệnh nhân COVID-19 thứ 1.000 của Bệnh viện Quân y 175 được ra viện ảnh 1Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Bệnh viện Quân y 175 trao giấy chứng nhận ra viện và tặng hoa chúc mừng hai bệnh nhân. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 10/10, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chào mừng và trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1.000 Ngô Thị Ngọc Hoài vừa khỏi bệnh ra viện, trở về đoàn viên cùng gia đình.

Bệnh nhân Ngô Thị Ngọc Hoài, 33 tuổi, mang thai tuần 33 phải mổ cấp cứu bắt em bé. Đây là một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch ngay sau khi sinh, phải phẫu thuật thủ thuật.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, được lọc máu với tổng lượng máu gần 45,55 lít máu, chạy ECMO 45 ngày.

Trải qua 64 ngày “chiến đấu” với dịch COVID-19, bệnh nhân đã khỏi bệnh và được trở về đoàn viên cùng gia đình.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Trinh cũng là bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nguy kịch, ra viện ngày 3/9/2021. Chị Trinh đã từng sử dụng chung một máy ECMO với chị Ngô Thị Ngọc Hoài trong 18 ngày.

[Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và vừa tại BV 175]

Để tiếp tục giúp đỡ hai bệnh nhân từng bước ổn định cuộc sống, một số đơn vị và cá nhân đã tặng các phần quà cho 2 bệnh nhân với giá trị gần 200 triệu đồng.

Trung tâm điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 bố trí 500 giường bệnh, với biên chế hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế.

Đến thời điểm này, Trung tâm đã điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân mức độ nặng và vừa, trong đó bệnh nhân nặng nguy kịch có hơn 100 bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục