Bệnh ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Seoul

Tổng cộng có 13.028 người dân Seoul đã chết vì bệnh ung thư trong năm 2013, chiếm 31% tổng số các ca tử vong ở thủ đô của quốc gia này.
Bệnh ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Seoul ảnh 1Hoạt động cổ động kêu gọi phòng chống bệnh ung thư vú ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 10/2013. (Nguồn: AFP)

Các số liệu thống kê được chính quyền thành phố Seoul công bố ngày 26/11 cho thấy ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các công dân không may mắn của Seoul năm ngoái 2013, với hơn 13.000 sinh mạng.

Theo số liệu công bố, 42.063 người Seoul đã qua đời trong năm ngoái, con số tử vong cao nhất hàng năm kể từ khi chính quyền thành phố bắt đầu theo dõi các dữ liệu liên quan trong năm 1983. Năm 2013 cũng đánh dấu tỷ lệ tử vong cao nhất với 420,1 người trên trung bình 100.000 dân.

Tổng cộng có 13.028 người dân Seoul đã chết vì bệnh ung thư trong năm 2013, chiếm 31% tổng số các ca tử vong ở thủ đô của quốc gia này.

Những nguyên nhân chính gây tử vong khác bao gồm các bệnh về não và tim mạch, tự tử và bệnh tiểu đường.

Nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trong số những người ở độ tuổi 10-39 là do tự tử.

Tự tử vì chịu trách nhiệm chiếm khoảng hơn 35% số người tử vong trong thanh thiếu niên, với con số so sánh khoảng 51,6% ở tuổi 20. Tự tử chiếm 39,7 % các ca tử vong ở những người trong độ tuổi 30.

Hàn Quốc là quốc gia nổi tiếng vì tỷ lệ tự tử cao trong thanh niên, một hiện tượng thường quy cho việc phát triển nhanh chóng mặt của đất nước, trong đó có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đồng nghiệp.

Các số liệu cũng cho thấy tỷ lệ béo phì ở thanh niên Seoul trong độ tuổi 19 trở lên đã tăng tới 23,2% trong năm ngoái từ mức 20,6% của năm 2008.

Tỷ lệ hút thuốc ở người lớn đã giảm còn 21,7% từ mức 24,2% cũng trong giai đoạn trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục