Bệnh viện Bạch Long Vĩ cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa hóa mủ

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết Bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân viêm ruột thừa hóa mủ trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh viện Bạch Long Vĩ cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa hóa mủ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cho biết Bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân viêm ruột thừa hóa mủ trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 30 ngày 7/5, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Lan Phương, 30 tuổi, tạm trú khu dân cư số 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng mạng sườn phải, sau lan xuống hố chậu phải, kèm chán ăn, sốt nhẹ. Bệnh nhân được bác sỹ chuyên khoa bệnh viện chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

Theo dõi những giờ tiếp theo, bệnh nhân sốt tăng, có hội chứng nhiễm trùng, ấn điểm Marburney đau chói, phản ứng thành bụng rõ, siêu âm có tụ dịch vùng hố chậu phải. Bệnh viện huyện đảo đã hội chẩn cùng Quân y Tiểu đoàn phòng thủ đảo, chẩn đoán xác định viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.

Ngay sau đó, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Đức Quân đã thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân cho gia đình, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cần mổ cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhân tại đảo, do ruột thừa có thể vỡ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống lúc 22 giờ 30 cùng ngày. Các bác sỹ đã mổ theo đường trắng giữa, khi vào trong ổ bụng hết sức phức tạp (ruột thừa viêm phù nề xuất tiết, hóa mủ gốc, quặt ngược sau manh tràng và nằm dưới gan), phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa ngược dòng, bóc tách và cắt dần mạc treo, ruột thừa viêm to, dài khoảng 15cm, khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng, đặt ống dẫn lưu và đóng bụng theo giải phẫu.

Ca mổ kết thúc thành công lúc 1 giờ 45 sáng 8/5. Một giờ sau đó bệnh nhân được thoát mê an toàn, chuyển xuống phòng Hồi sức. Hiện bệnh nhân đang ổn định và hồi phục tích cực. Dự kiến từ 7-10 ngày bệnh nhân Trần Thị Lan Phương sẽ được cắt chỉ và xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ thực hiện kiêm nhiệm cả bốn chức năng (điều trị, dự phòng, dân số và quản lý y tế tư nhân). Tuy lực lượng mỏng nhưng tập thể cán bộ, y bác sỹ nơi đây luôn khắc phục mọi khó khăn, hết mình vì sự nghiệp chăm sức khoẻ nhân dân.

Thành công trong việc cấp cứu và điều trị những ca bệnh khó, nguy hiểm, khẳng định trình độ chuyên môn vững giỏi của tập thể y, bác sỹ tại đây, là điểm tựa tin yêu về chăm sóc sức khoẻ cho người dân huyện đảo và ngư dân các tỉnh hoạt động trên vùng biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục