Bệnh viện đẹp như khách sạn, theo mô hình hợp tác công tư

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 3.370 tỷ đồng, là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại.
Bệnh viện đẹp như khách sạn, theo mô hình hợp tác công tư ảnh 1Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Ngày 22/4, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố đưa vào vận hành tổ hợp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với hình thức hợp tác công tư - PPP đầu tiên trong ngành y tế cả nước.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 3.370 tỷ đồng. Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại của cả nước và trong khu vực. Bệnh viện có 2 tòa nhà 13 tầng và 18 tầng được xây dựng trên diện tích 70.000m2, có một sân đáp trực thăng trên nóc.

Ngoài các khu khám bệnh, bệnh viện Đồng Nai còn có một khu dịch vụ bệnh viện tiêu chuẩn 4 đến 5 sao để điều trị nội trú và khu lưu trú dành cho người nhà bệnh nhân. Hiện bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã ký kết hợp tác với các bệnh viện lớn trong khu vực như Thái Lan, Singapore và Austraylia để cung cấp nguồn nhân lực và các dịch vụ điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được xây dựng và vận hành theo mô hình hợp tác công tư - PPP.

Bác sỹ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, giai đoạn 1 của dự án được đầu tư xây dựng với 700 giường, bao gồm 41 khoa. Giai đoạn 2 của bệnh viện là khối nhà 19 tầng với 700 giường bệnh được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hay có thể gọi là hợp tác công tư.

Hiện nay cả hai giai đoạn đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Đối với vấn đề hợp tác công tư trong xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai, phần vốn Nhà nước là 40%, còn 60% do tư nhân góp vốn.

Bệnh viện đẹp như khách sạn, theo mô hình hợp tác công tư ảnh 2(Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Giám đốc bệnh viện Đồng Nai cho biết, hiện Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc hợp tác công tư trong việc hiện đại hoá ngành y tế phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Theo bác sỹ Vũ, ưu điểm của mô hình hợp tác công tư là chủ động được nguồn kinh phí để cải thiện cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh, đồng thời tăng thu nhập và phát huy hết tiềm năng của đội ngũ nhân sự y tế của bệnh viện.

Khối bệnh viện công và tư đều có thể hỗ trợ nhau trong việc sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại. Đồng thời mô hình hợp tác này cũng tạo điều kiện dễ dàng để tiếp cận nguồn vốn thương mại từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục