Bệnh viện Phổi TW chiến thắng cuộc thi về quản lý chất thải y tế

Sau hai tháng phát động trên toàn quốc, cuộc thi đã nhận được 244 bài dự thi của các cán bộ đang công tác trong các cơ sở y tế, các đơn vị quản lý nhà nuớc.
Bệnh viện Phổi TW chiến thắng cuộc thi về quản lý chất thải y tế ảnh 1Các đội thi tại Vòng chung kết của cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội "Mặt trời Đỏ" của Bệnh viện Phổi Trung ương đã vượt qua ba đội khác để trở thành quán quân cuộc thi "Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế," diễn ra chiều tối 31/8, tại Hà Nội.

[Thực hư việc 100% bệnh viện ở Cà Mau vi phạm về môi trường]

Ban tổ chức cuộc thi cho hay, sau hai tháng phát động trên toàn quốc, cuộc thi đã nhận được 244 bài dự thi của các cán bộ đang công tác trong các cơ sở y tế, các đơn vị quản lý nhà nuớc; cùng đội ngũ sinh viên, giảng viên các ngành y, duợc, tài nguyên và môi truờng.

Sau khi chấm vòng Sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất, để từ đó lập ra 12 đội chơi, thi đấu ở Vòng Chung khảo tại 2 miền Bắc Nam. Vòng Chung khảo phía Bắc được tổ chức tại Hải Phòng và Vòng Chung khảo phía Nam được tổ chức tại Cần Thơ, cuối cùng chọn ra 4 đội xuất sắc nhất dự Vòng Chung kết tại Hà Nội. 

Bốn đội tham gia Vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội gồm Bệnh viện Phổi Trung ương và Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An, Bệnh viện đa khoa Long An, và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau ba phần thi sôi nổi, đội “Mặt trời đỏ” đến từ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xuất sắc dành chiến thắng với Giải Nhất toàn quốc.

Giải Nhì thuộc về đội “Sống khoẻ” đến từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. Hai đội “Sắc màu xứ nghệ” của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và “Bàn tay yêu thương” của Bệnh viện Đa khoa Long An cùng chia nhau giải Ba chung cuộc.

Cuộc thi do Cục quản lý Môi trường y tế và Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt cho đội ngũ y bác sỹ về hoạt động quản lý chất thải y tế.

Đây là cuộc thi được thiết kế giống như chương trình truyền hình Đường lên đỉnh Olympia.

Tại vòng chung khảo và chung kết, ngoài phần thi Chào hỏi sôi nổi, cuộc thi còn như một khóa tập huấn vui nhộn với cách truyền đạt kiến thức phong phú, dễ hiểu về lĩnh vực quản lý chất thải y tế qua hình thức lựa chọn câu hỏi nhiều đáp án, trả lời nhanh, chọn ngôi sao hy vọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục