Bệnh viện quân y ở Washington bị phong tỏa vì lo sợ xả súng

Một bệnh viện quân y lớn của Mỹ tại vùng ngoại ô Washington đã bị phong tỏa để cảnh sát điều tra thông tin về một tay súng có mặt tại cơ sở rộng lớn này.
Bệnh viện quân y ở Washington bị phong tỏa vì lo sợ xả súng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty)

Theo AFP, ngày 6/7, một bệnh viện quân y lớn của Mỹ tại vùng ngoại ô Washington đã bị phong tỏa để cảnh sát điều tra thông tin về một tay súng có mặt tại cơ sở rộng lớn này.

Hải quân Mỹ cho biết trung tâm y tế Walter Reed "hiện đang bị phong tỏa và toàn bộ nhân viên bên trong đang ẩn náu do có thông tin chưa được xác nhận về sự hiện diện của một tay súng."

Cảnh sát địa phương và quân cảnh đang lục soát bệnh viện quân y nằm ở thị trấn Bethesda, bang Maryland, phía Tây Bắc Washington này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Cảnh sát hạt Montgomery cho hay vẫn chưa thể xác nhận "thông tin ban đầu về 1 tiếng súng nổ."

Walter Reed, cơ sở với 7.000 nhân viên, được xem là bệnh viện quân y hàng đầu của Mỹ, nhận điều trị cho các bệnh nhân từ các cựu chiến binh Iraq cho đến đương kim Tổng thống Barack Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục