Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị nhiễm độc cá mặt quỷ

Trưa 30/4, Bệnh xá Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã cấp cứu kịp thời ngư dân trong tình trạng nguy kịch do nhiễm độc của cá mặt quỷ.

Trưa 30/4, Bệnh xá Song Tử Tây thuộc xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã cấp cứu kịp thời một ngư dân trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng do nhiễm độc của cá mặt quỷ.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 30/4, ngư dân Phạm Ngọc Phú, 20 tuổi, trú ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong khi lặn bắt cá mặt quỷ ở vùng biển quần đảo Trường Sa, bị loài cá này đâm vào mu bàn tay phải gây nhiễm độc nặng.

Đến trưa cùng ngày, ngư dân Phạm Ngọc Phú được đưa đến Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu trong tình trạng cánh tay phải sưng to; huyết áp, nhịp tim, nhịp thở rối loạn…

Bác sỹ Luyện Trung Kiên, Bệnh xá Song Tử Tây, cho biết ngay sau khi ngư dân Phạm Ngọc Phú nhập bệnh xá, các bác sỹ đã tiến hành điều trị theo phương pháp “không đặc hiệu,” tức là dùng thuốc để trị các triệu chứng do độc của cá mặt quỷ gây ra nhằm kiểm soát huyết áp; giữ nhịp tim, nhịp thở ổn định. Sau khi được điều trị, sức khỏe ngư dân Phạm Ngọc Phú đang dần ổn định.

Theo các bác sỹ, trường hợp của ngư dân Phạm Ngọc Phú nếu không được cấp cứu kịp thời, độc của cá mặt quỷ sẽ chạy vào tim và có thể dẫn đến tử vong. Ngư dân Phạm Ngọc Phú sẽ được xuất hiện trong 3 ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục