Bentley chỉ làm 15 chiếc Mulsanne Majestic cho thị trường cao cấp

Thương hiệu xe hơi hạng sang Bentley sẽ chỉ sản xuất 15 mẫu Mulsanne Majestic cho riêng thị trường Trung Đông, khu vực mà mẫu sedan chủ chốt của thương hiệu này bán chạy nhất.
Bentley chỉ làm 15 chiếc Mulsanne Majestic cho thị trường cao cấp ảnh 1Mẫu xe Mulsanne Majesti. (Nguồn: saudiauto.com.sa)

Thương hiệu xe hơi hạng sang Bentley sẽ chỉ sản xuất mẫu Mulsanne Majestic cho riêng thị trường Trung Đông, khu vực mà mẫu sedan chủ chốt của thương hiệu này bán chạy nhất.

Tuy nhiên, Bentley sẽ chỉ sản xuất 15 chiếc xe thuộc mẫu này và năm trong số đó sẽ là dành cho thị trường Qatar, là thị trường mà mẫu Mulsanne Majestic ra mắt tại đại lý Al Wajba Motors ở Doha cùng mẫu Continental GT3-R.

Năm chiếc khác là dành cho thị trường Saudi Arabia và năm chiếc còn lại bán ở thị trường Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Được lấy cảm hứng từ hoàng gia, mỗi chiếc xe thuộc mẫu xe được sản xuất với số lượng hạn chế này rất độc đáo.

Bentley tuyên bố mẫu Mulsanne Majestic là một trong những phiên bản độc đáo nhất có mặt trên thị trường hiện nay.

Mẫu xe này có nước sơn màu ngà voi đặc biệt, sử dụng vành xe năm nan hoa Mulliner 21inch làm bằng hợp kim, có thiết kế rất độc đáo và có logo Majestic ở vành bánh trước.

Bên trong, xe được trang bị ghế ngồi Magnolia, thảm trải sàn màu tối. Mỗi chiếc xe đều có số hiệu độc đáo.

Quan chức phụ trách kinh doanh đặc biệt của Bentley tại khu vực Trung Đông, châu Phi, Ấn Độ và châu Á-Thái Bình Dương Trevor Gay cho hay: “Mẫu Mulsanne Majestic được lấy cảm hứng từ sự hiểu biết rất rõ các giá trị hoàng gia truyền thống của khách hàng chúng tôi.

Ý tưởng Majesty được nhận biết rõ ở các thị trường này và có liên quan hoàn hảo với một trong những mẫu xe sang trọng và độc đáo nhất mà chúng tôi từng sản xuất.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục