Béo phì được ngồi 2 ghế khi đi máy bay

Với giấy chứng nhận y tế về tình trạng bệnh tật, những hành khách có trọng lượng "quá cỡ" sẽ được ưu tiên ngồi 2 chỗ trong khi chỉ phải trả tiền cho một chỗ ngồi trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Canada WestJet Airlines và Air Canada bắt đầu từ ngày 10/1/2009.

Với giấy chứng nhận y tế về tình trạng bệnh tật, những hành khách có trọng lượng "quá cỡ" sẽ được ưu tiên ngồi 2 chỗ trong khi chỉ phải trả tiền cho một chỗ ngồi trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Canada WestJet Airlines và Air Canada bắt đầu từ ngày 10/1/2009.

Quy định trên được đưa ra xuất phát từ khiếu nại của hành khách lên Cơ quan quản lý vận tải Canada (CTA) hồi năm ngoái, trong đó có phàn nàn của các hành khách béo phì về nỗi khổ sở và bất tiện của họ mỗi lần đi máy bay.

Sau khi xem xét, CTA đã chỉ thị cho WestJet Airlines và Air Canada tới ngày 10/1/2009 phải áp dụng chính sách "ưu tiên ngồi 2 ghế" nhưng chỉ trả tiền cho 1 ghế đối với những hành khách béo phì.

Do quy định mới này sẽ gây thiệt hại lớn cho hai hãng hàng không trên, vì tỷ lệ dân Canada mắc bệnh béo phì tương đối cao (khoảng 25% người từ 18 tuổi trở lên), nên hai hãng yêu cầu các đối tượng trong diện được ưu tiên phải có giấy chứng nhận của giới chuyên môn.

WestJet còn đề nghị bác sĩ phải ghi rõ nguyên nhân khiến bệnh nhân đó mắc bệnh béo phì, qua đó xác định lý do "chính đáng" để được ưu tiên. Tuy nhiên, giới luật sư cho rằng đây là hành động phân biệt và rất nhạy cảm vì phần lớn người béo phì không muốn giải thích nguyên do khiến họ thừa cân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục