Berlusconi bác bỏ cáo buộc tổ chức tiệc trác táng

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đã xuất hiện trong phiên tòa được mở tại nước này và bác bỏ cáo buộc tổ chức các bữa tiệc trác táng.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã xuất hiện trong phiên tòa được mở tại nước này hôm 19/10 và bác bỏ cáo buộc tổ chức các bữa tiệc trác táng cũng như có quan hệ thân xác với một cô gái mại dâm tuổi vị thành niên. Berlusconi đang bị buộc tội đã trả tiền để ngủ với vũ công khiêu dâm người Morocco tên Karima El-Mahroug, "nghệ danh" Ruby kẻ cắp trái tim, khi cô mới 17 tuổi. Ông cũng bị khởi tố với tội lạm quyền khi còn là Thủ tướng, bởi đã yêu cầu cảnh sát thả tự do cho Ruby khi cô bị bắt vì tội trộm vặt hồi tháng 5/2010. [Ông Berlusconi có thể dự phiên xử bê bối tình dục] "Tôi chưa từng có quan hệ tình dục dưới bất kỳ dạng nào với cô ấy" - Berlusconi, 76 tuổi, nói trước tòa, cho biết thêm rằng ông tưởng cô gái này đã 24 tuổi. "Tôi cũng có thể khẳng định rằng không có bất kỳ màn gợi dục nào đã diễn ra" - Berlusconi nói với ý liên hệ đến cáo buộc tổ chức tiệc sex tại villa của ông nằm gần Milan. "Đã có quá nhiều sự tưởng tượng quá đà về các bữa tiệc mà tôi tổ chức tại tư dinh, với ý định bôi nhọ rõ ràng và xâm phạm tới đời tư của tôi" - ông nói. Liên quan tới cú điện thoại đã gọi tới một đồn cảnh sát ở Milan để giải cứu El-Mahroug, Berlusconi nói rằng ông "chưa từng gây áp lực với cảnh sát." Ông nói rằng mình chỉ muốn tránh một sự cố ngoại giao, bởi nghĩ rằng El-Mahroug là cháu gái của Tổng thống Ai Cập khi đó, ông Hosni Mubarak. Cáo buộc lạm dụng gái điếm vị thành niên ở Italy có thể mang tới mức phạt tối đa 3 năm tù và tội lạm quyền là 12 năm tù. Phiên tòa đã diễn ra từ tháng 4/2011 và là một trong số các vụ bê bối đã khiến ông Berlusconi mất ghế Thủ tướng hồi tháng 11 năm ngoái./.
Berlusconi bác bỏ cáo buộc tổ chức tiệc trác táng ảnh 1
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục