Bị bắt vì gây mất trật tự công cộng khi chơi Pokemon Go

Cảnh sát thành phố George Town, thủ phủ bang Penang, Malaysia đã tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt giữ một số người khi họ đang chơi trò Pokemon Go tại các khu vực Lebuh Acheh và Lebuh Cannon.
Bị bắt vì gây mất trật tự công cộng khi chơi Pokemon Go ảnh 1 (Nguồn: Thevocket.com)

Một số người dân tại Malaysia đã bị cảnh sát nước này bắt giữ khi đang mải mê chơi trò chơi Pokemon Go, gây mất trật tự nơi công cộng.

The Star ngày 16/8 đưa tin cảnh sát thành phố George Town, thủ phủ bang Penang, đã tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt giữ một số người khi họ đang chơi trò Pokemon Go tại các khu vực Lebuh Acheh và Lebuh Cannon.

Việc kiểm tra và bắt giữ được thực hiện sau khi cảnh sát nhận được đơn phản ánh của người dân tại khu vực này. Trong đơn, người dân phàn nàn rằng những người chơi Pokemon Go đã làm mất đi không khí yên bình, đồng thời gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực.

Cảnh sát còn phát lệnh triệu tập những người chơi đỗ xe tại làn đường dành cho các phương tiện khi gặp sự cố, gây tắc nghẽn giao thông.

Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát trật tự George Town, Mior Faridalathrash Wahid, cho rằng ông không thấy chơi Pokemon Go có gì sai trái. Song người chơi phải tôn trọng luật lệ, không được gây quá nhiều tiếng ồn làm ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng và sự yên bình của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục