Bị cha dượng cưỡng hiếp, nhưng vẫn bị phạt roi

Một cô gái 15 tuổi ở Maldives bị cha dượng cưỡng hiếp rồi phá thai trong bụng, song cô vẫn có thể bị đánh đòn theo luật Hồi giáo.
Một cô gái 15 tuổi ở Maldives đang đối diện với nguy cơ bị đánh roi vì “gian dâm” với người đàn ông khác theo luật đạo Hồi hà khắc, cho dù cô đã bị chính người cha dượng cưỡng hiếp rồi thủ tiêu đứa trẻ trong bụng cô. Các điều tra viên Maldives cho biết trong quá trình điều tra vụ này, họ đã phát hiện ra chứng cứ cho thấy cô gái có quan hệ tình dục với người đàn ông khác. Vì vậy, cô bé cũng bị kết tội quan hệ ngoài hôn nhân. Trong khi đó, người cha dượng của cô gái đã bị cáo buộc cưỡng hiếp con riêng của vợ và làm cho cô gái này mang thai. Mẹ của cô bé cũng bị buộc tội vì giúp chồng tìm cách “thủ tiêu” kết quả của lần cưỡng hiếp là thai nhi trong bụng cô bé. Người phát ngôn cảnh sát Maldives, Hassan Haneef cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành cuộc điều tra và đưa báo cáo cho cơ quan công tố.” Ông Hassan Haneef  từ chối đưa ra thông tin chi tiết khi cho biết luật của Maldives không cho phép thảo luận nhiều về vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, tờ Haveeru dẫn lời một quan chức giấu tên ở văn phòng công tố cho biết tội “thông dâm” sẽ được xử song song với tội danh cưỡng hiếp của người cha. Như vậy, cô gái trên sẽ đối diện với án phạt roi. Vụ việc trên đang thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động và tổ chức vì quyền phụ nữ, kêu gọi bãi bỏ hình phạt đối với cô gái. Trong cuộc phỏng vấn với AFP qua điện thoại, người phát ngôn của Tổng thống Maldives Mohamed Waheed cũng nói rằng tòa án nên coi cô bé là nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Tại Maldives, phụ nữ thường phải chịu đòn roi vì những quy định hà khắc trong luật Hồi giáo. Những người Hồi giáo dòng Sunni ở quốc đảo này vẫn tuân thủ luật Hồi giáo trong hàng thế kỷ qua, và những năm gần đây thì những điều luật dường như ngày càng trở nên cực đoan hơn với tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
Bị cha dượng cưỡng hiếp, nhưng vẫn bị phạt roi ảnh 1
Lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Maldives (Nguồn: AFP)
Hồi tháng Chín năm ngoái, một tòa án ở nước này đã quyết định phạt roi một cô gái 16 tuổi, người đã thú nhận việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, trong khi người tình 29 tuổi của cô bị bỏ tù 10 năm./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục