Bỉ chưa sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine ngay lập tức

Trái với các quốc gia châu Âu khác như Thụy Điển hay Pháp, Bỉ không có ý định công nhận Nhà nước Palestine sớm, mà muốn tạo cơ hội tối đa cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Bỉ chưa sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine ngay lập tức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 19/12, liên minh bốn đảng đệ trình lên Hạ viện Bỉ nghị quyết nhấn mạnh bốn đảng trong chính phủ hiện chưa sẵn sàng cho việc công nhận Nhà nước Palestine ngay lập tức. Việc công nhận sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp.

Trái với các quốc gia châu Âu khác như Thụy Điển hay Pháp, Bỉ không có ý định công nhận Nhà nước Palestine sớm, mà muốn tạo cơ hội tối đa cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Nghị quyết mà liên minh bốn đảng kêu gọi cần phải xem xét một số yếu tố như tác động tích cực của việc công nhận lên các cuộc đàm phán hòa bình, sự thống nhất trong toàn châu Âu và việc tồn tại một chính phủ Palestine có đầy đủ quyền thực thi trên toàn bộ lãnh thổ Palestine.

Nếu các yếu tố này được đáp ứng thì Hạ viện Bỉ sẽ yêu cầu chính phủ công nhận Nhà nước Palestine như một quốc gia độc lập và lấy biên giới đã xác lập vào năm 1967 của đất nước làm giới hạn lãnh thổ.

Trong khi đó, Đảng Xanh lại đưa ra nghị quyết nhấn mạnh Bỉ cần mau chóng công nhận Nhà nước Palestine như các quốc gia châu Âu khác đã làm nhằm "chống lại việc vi phạm luật pháp quốc tế của Israel."

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm 3/12 tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders cho biết chính phủ Bỉ ủng hộ việc công nhận Palestine như một Nhà nước trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Vấn đề hiện nay chỉ là thời điểm và thể thức để tiến hành việc công nhận này.

Chính quyền Palestine ước tính đến nay đã được 135 quốc gia công nhận là Nhà nước Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục