Bị gạt nhiều nội dung, Pencak Silat vẫn đạt chỉ tiêu

Trước lúc lên đường, ban huấn luyện chỉ nêu chỉ tiêu giành từ 3 tới 4 HCV, và với 3 HCV, đội Pencak Silat Việt Nam xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Với 3 chiếc huy chương vàng giành được trong ngày 15/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước lúc lên đường tại SEA Games 27.

Ba chiếc HCV của đội Pencak Silat được thực hiện do công của Lê Sĩ Kiên (hạng cân 85kg), Nguyễn Duy Tuyên (80kg nam) và Nguyễn Thị Yến (75kg nữ).  

Trong số này, chiến thắng của Duy Tuyên là đáng chú ý nhất, bởi đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên của võ sỹ này, và trong trận chung kết Duy Tuyên đã phải đối mặt với đối thủ chủ nhà, nhưng anh đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng.

Trong ngày thi đấu 15/12, ĐT pencak silat Việt Nam còn một số VĐV khác lọt vào trận chung kết như Đặng Toàn Thắng (70kg nam), Phạm Văn Tý (75kg nam) và Võ Duy Phương (55kg nam), nhưng cả 3 đều thi đấu không thành công.

Toàn Thắng bị tái phát chấn thương sau một cú ra đòn của đối phương và phải rời sàn đấu vào thẳng bệnh viện để kiểm tra, còn Văn Tý và Duy Phương đều phải nhận thất bại.

Như vậy, kết thúc môn pencak silat tại SEA Games 27, đội Pencak Silat Việt Nam đã giành được 3 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. 

Theo lãnh đội Nguyễn Ngọc Anh thì thành tích như vậy là chấp nhận được, vì ở SEA Games này nước chủ nhà đã gạch bỏ rất nhiều nội dung thi đấu là thế mạnh của Pencak Silat Việt Nam, đặc biệt là ở các hạng cân nữ.

Vì thế, trước lúc lên đường, ban huấn luyện chỉ nêu chỉ tiêu giành từ 3 tới 4 HCV, và với kết quả như trên, đội Pencak Silat Việt Nam xem như đã hoàn thành nhiệm vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục