Bi hài học sinh Trung Quốc truyền dịch để ôn thi

Để có sức khỏe vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, các học sinh tại một trường ở Trung Quốc đã vừa truyền dịch vừa ôn bài trên thư viện.
Bi hài học sinh Trung Quốc truyền dịch để ôn thi ảnh 1
Sinh viên vừa truyền dịch vừa ôn thi (Nguồn: DM)

Tờ China Daily cho biết học sinh ở một số tỉnh miền Trung nước này đã sử dụng tới một số loại thuốc tiêm vào tĩnh mạch để tăng cường sức chịu đựng trong giai đoạn thi cuối học kỳ và thi đại học sắp tới. Những bức hình về chụp ở trường Trung học Xiaogang tại tỉnh Hồ Bắc được tung lên mạng cho thấy các chai dịch truyền đã được sử dụng trong lúc các học sinh ôn thi trên thư viện. Theo ông Gao Pingqiang, một giáo viên trong trường học nêu trên, việc tiêm các hợp chất trước kỳ thi đã trở nên phổ biến với sinh viên vì nó không hề gây hại tới sức khỏe học sinh và giúp các em có được trạng thái tâm lý thoải mái. Ông Gao cho rằng: "Nhà trường sẽ không cấm việc sử dụng các chất hóa học và chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi nào học sinh không còn cần đến biện pháp đó". Hiện chính phủ Trung Quốc đã cử đoàn thanh tra tới ngôi trường trên sau khi bài báo được công bố. Tại Trung Quốc, thi đại học luôn là chặng đường gian lao đối với bất cứ học sinh nào. Với nhiều học sinh, cuộc thi vào tháng Sáu tới sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của từng người./.
Bi hài học sinh Trung Quốc truyền dịch để ôn thi ảnh 2

Bi hài học sinh Trung Quốc truyền dịch để ôn thi ảnh 3
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục