Bỉ: Hàng nghìn người biểu tình tại Brussels phản đối TTIP

Khoảng hơn 1.000 người cùng hàng chục xe kéo biểu tình rầm rộ trước trụ sở Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu nhằm phản đối chính sách khắc khổ cũng như TTIP.
Bỉ: Hàng nghìn người biểu tình tại Brussels phản đối TTIP ảnh 1Người dân Bỉ tham gia biểu tình phản đối chính sách kinh tế khắc khổ tại Brussels ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, sáng 19/12, khoảng hơn 1.000 người cùng hàng chục xe kéo biểu tình rầm rộ trước trụ sở Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu nhằm phản đối chính sách khắc khổ cũng như Hiệp định đối tác xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Người biểu tình, chủ yếu là thành viên các nghiệp đoàn nông nghiệp và hội viên các tổ chức phi chính phủ. Từ 9 giờ sáng giờ địa phương (tức 15h giờ Việt Nam), khoảng 200 người biểu tình đã tràn vào trụ sở của Hiệp hội công nghiệp thực phẩm châu Âu làm ngừng hoạt động tại cơ sở này.

Bảy tổ chức thanh niên với khoảng 100 người cũng bao vây lối vào Liên đoàn doanh nghiệp châu Âu khiến nhân viên không thể vào làm việc.

Ông Rudy Janssens, thư ký Nghiệp đoàn Dịch vụ công cộng, cho biết TTIP khiến những người sản xuất nông sản thực phẩm Bỉ lo lắng vì ảnh hưởng trực triếp tới các dịch vụ công cộng, hệ thống an sinh xã hội, hệ thống bệnh viện với nguy cơ các hệ thống này sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình của Mỹ.

Biểu tình do Liên minh 19-20 đứng đầu. Đây là tổ chức chống chính sách khắc khổ hiện đang được nhiều quốc gia EU áp dụng cũng như dự án TTIP giữa EU và Mỹ.

Liên minh này vốn định gây sức ép với các nhà lãnh đạo châu Âu nhân Hội nghị Thượng đỉnh EU song hội nghị đã kết thúc vào đêm 18/12, sớm hơn dự kiến. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU khẳng định mong muốn ký TTIP với Mỹ vào cuối năm 2015.

Đàm phán TTIP được khởi động từ tháng 7/2013 với tham vọng hình thành một khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới. Hiện các nền kinh tế EU và Mỹ chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ, 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

TTIP thành công sẽ là hiệp định tự do thương mại (FTA) lớn nhất và là kiểu mẫu FTA xuyên lục địa đầu tiên của thế giới.

Hôm 14/12, hoạt động sản xuất, giao thông của Bỉ đã bị tê liệt do tổng đình công diễn ra trên toàn quốc nhằm phản đối chính sách thắt chặt chi tiêu của chính phủ Thủ tướng Charles Michel, cùng các kế hoạch cắt giảm nhân lực trong khu vực nhà nước và tăng tuổi về hưu lên 67 tuổi vào năm 2030.

Đụng độ xảy ra trong cuộc tuần hành đã khiến 112 cảnh sát bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục