Bí mật chuyện chăn gối của các cầu thủ trong mùa World Cup

Có những đội được vẫn được hưởng đặc quyền quan hệ tình dục, nhưng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định, ví dụ khoảng vài ngày trước trận đấu, họ sẽ không được phép quan hệ.
Bí mật chuyện chăn gối của các cầu thủ trong mùa World Cup ảnh 1Đôi hình vợ và bạn gái cầu thủ dự World Cup 2014 theo bình chọn của báo Tây Ban Nha

Trái với nhiều người vẫn tưởng, rất nhiều đội bóng đá, gồm tuyển Anh và Uruguay, cho phép việc quan hệ tình dục trong World Cup 2014, chỉ có điều phải tuân thủ nhiều điều kiện nhất định.

Theo Telegraph, khi bàn tới chuyện thu được kết quả tốt nhất, mỗi huấn luyện viên bóng đá có đội tuyển tham dự World Cup sẽ có các nguyên tắc và quy định riêng. Thường các quy định này liên tới nhiều hoạt động thể lực, cả trong và ngoài sân cỏ.

Thực vậy, nhiều người có quan điểm khá mạnh liên quan tới việc các cầu thủ có được quyền "vui vẻ" hay không trong giải đấu. Một số đơn giản là nhún vai và để kệ mọi chuyện diễn ra, tin rằng sex chr giúp thư giãn. Một số người khác lại yêu cầu việc cấm sex, cho rằng cần phải giữ sức cho các cầu thủ và việc "bí bách" sinh lý sẽ khiến họ thi đấu hăng hơn.

Nhưng hiển nhiên là không có gì rõ ràng như hai màu trắng đen. Có những đội được vẫn được hưởng đặc quyền quan hệ tình dục, nhưng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định, ví dụ khoảng vài ngày trước trận đấu, họ sẽ không được phép quan hệ.

Một số huấn luyện viên lại yêu cầu rằng vợ và người yêu của các cầu thủ phải ở nhà.

Với tuyển Pháp, có những hạn chế về số lần quan hệ, cũng như thời gian quan hệ. Trong khi đó nước chủ nhà Brazil đã cấm các cầu thủ có những hành động quá phiêu lưu về tình dục.

Dưới đây là danh sách các đội cho phép hay không cho phép cầu thủ quan hệ chăn gối trong giải đấu, cùng các điều kiện kèm theo.

Anh: Roy Hodgson cho phép các cầu thủ thoải mái lên giường với vợ và người yêu (WAG). Đây là điều tương phản hoàn toàn với World Cup 2010, khi cựu HLV Fabio Capello chỉ cho phép các cầu thủ gặp gỡ  WAG một lần duy nhất, sau trận đấu và dọa sẽ giám sát các cầu thủ kỹ càng.

Hà Lan: Louis van Gaal tin vào việc "chăm sóc sức khỏe toàn diện" và cho phép các cầu thủ có thời gian vui vẻ với WAG, trước khi họ đánh bại Tây Ban Nha 5-1 vào tuần trước.

Đức: Các cầu thủ tuyển Đức có thể thoải mái chuyện chăn gối tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên họ sẽ bị cấm cung vào đêm trước trận đấu.

Australia: Quan hệ tình dục là chuyện các cầu thủ được phép làm. Huấn luyện viên Ange Postecoglou nói rằng đội tuyển còn nhiều điều phải lo lắng và xử lý, hơn là băn khoăn chuyện có được quan hệ tình dục hay không.

Brazil: Các cầu thủ được phép sex thoải mái, chỉ cần không "mạnh mẽ" quá mức. HLV Luiz Felipe Scolari nói rằng việc cầu thủ "quan hệ tình dục bình thường" chẳng gây vấn đề gì với ông cả". Ông cũng cho biết sẽ triển khai một số giới hạn để cầu thủ không tiêu tốn sức lực quá mức và sẽ giám sát xem họ có thực hiện đúng yêu cầu không.

Thụy Sĩ: Đội tuyển Thụy Sĩ đã thực hiện chính sách cho phép sex kể từ World Cup 1994. Khi đó Roy Hodgson đã buộc phải đảo ngược lệnh cấm ban đầu, sau khi các cầu thủ phản đối.

Tây Ban Nha: Đội đương kim vô địch World Cup cho phép các cầu thủ quan hệ bất kỳ khi nào họ có nhu cầu, ngoại trừ đêm trước trận đấu.

Mỹ: Tự do nằm trong máu người Mỹ nên không lạ khi các cầu thủ được thoải mái chuyện sex. Jurgen Klinsmann không hề cấm chuyện này, nói rằng cho phép cầu thủ quan hệ là chuyện "bình thường".

Uruguay: Không có sự cấm đoán nào cả.

Italy: Khác với giai đoạn trước đây, năm nay các cầu thủ Italy cũng không bị cấm quan hệ tình dục

Costa Rica: Các cầu thủ chỉ được quan hệ nếu lọt vào vòng trong. Jorge Luis Pinto tuyên bố: "Tôi có thể đảm bảo, không một chút nghi ngờ, rằng họ sẽ được "xả láng" ngay khi lọt vào vòng tiếp theo".

Pháp: Có, nhưng việc quan hệ không được diễn ra suốt đêm, cũng như không quá nhiều lần. “Chuyện phụ thuộc vào việc (các cầu thủ quan hệ tình dục) khi nào, như thế nào và bao lâu" - Didier Deschamps nói đầy ẩn ý.

Nigeria: Có, nhưng không phải cầu thủ nào cũng được quan hệ. HLV đội tuyển Nigeria chỉ cho phép các cầu thủ mang theo vợ, nên một số người sẽ phải ôm gối nằm không cho tới hết giải đấu. Cựu huấn luyện viên Christian Chukwu đã đồng tình với quyết định này và còn khuyên: "Thời tôi còn là cầu thủ, tôi đã xem việc tránh xa phụ nữ là nghĩa vụ, bởi tình dục luôn gắn kèm với rất nhiều yếu tố liên quan tới tinh thần".

Chile: Thật không may cho các chàng trai của tuyển Chile bởi HLV Jorge Sampaoli đã cấm ngặt hoạt động chăn gối. Đội tuyển thậm chí còn bị cấm uống nước ngọt có ga.

Mexico: "Nếu một cầu thủ không thể chịu được việc không quan hệ tình dục trong 1 tháng hoặc 20 ngày, họ không phải là dân chuyên nghiệp" - HLV Miguel Herrera tuyên bố thẳng. Có thể đây là quyết định khôn ngoan đối với một đội bóng từng dính 2 bê bối quan hệ với gái làng chơi trong 4 năm qua.

Nga: WAG của các cầu thủ Nga bị cấm tới Brazil. Vì thế có thể đoán là hầu như cả đội sẽ "ngủ chay" trong mùa giải.

Bosnia - Herzegovina: "Sẽ không có sex tại Brazil" là tuyên bố của HLV Safet Susic. "Họ có thể tìm giải pháp khác, như tự sướng chẳng hạn" - ông lạnh lùng nói.

Cameroon: Các cầu thủ sẽ không được phép quan hệ tình dục và sẽ bị giám sát chặt bởi hệ thống camera lắp trong phòng. Theo lệnh giới nghiêm do ban HLV đưa ra, các cầu thủ sẽ không được đưa bất kỳ người phụ nữ nào về phòng.

Ghana: Các cầu thủ Ghana cũng sẽ phải "ngủ chay".

Hàn Quốc: Không và chẳng có lời giải thích nào cả. Mệnh lệnh của ban huấn luyện dành cho họ là không sex./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục