"Bí mật" của Hemingway

Công bố hàng nghìn tài liệu cá nhân của Hemingway

Lần đầu tiên, người dân Mỹ sẽ có cơ hội tiếp xúc với hàng nghìn tài liệu chưa từng được công bố của đại văn hào Ernest Hemingway.
Lần đầu tiên, người dân Mỹ sẽ có cơ hội tiếp xúc với hàng nghìn tài liệu chưa từng được công bố của đại văn hào Ernest Hemingway.

Đó là những văn bản được lưu trữ nhiều năm tại nhà riêng của nhà văn ở Cuba, được đánh giá là có giá trị lịch sử cao cũng như mang đến cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời của văn sỹ tài hoa này.

Trong số 2.000 bản sao được chuyển từ thủ đô Havana tới Thư viện John F. Kennedy ở Boston có nhiều tài liệu cá nhân của Hemingway như hộ chiếu ghi dấu những chuyến hành trình của ông, những bức thư viết tay của nhà văn gửi cho vợ mình, hóa đơn và cả những ghi chép vụn vặn khi ông quan sát khí tượng.

Đặc biệt còn có nhiều bức thư và điện tín liên quan đến các tác phẩm của Hemingway giữa nhà văn và các nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ như nhà văn kiêm nhà thơ Mỹ Archibald MacLeish và nữ diễn viên Ingrid Bergman.

Mặc dù trong số các tư liệu không có phát hiện mới nào về các sáng tác của Hemingway, giới nghiên cứu đánh giá đây là một nguồn thông tin quý giá giúp những người hâm mộ có được cái nhìn hoàn thiện hơn về cuộc đời đại văn hào.

Đặc biệt những văn bản lưu trữ tại nhà riêng ở Havana còn chứa nhiều thông tin giá trị đối với giới nghiên cứu lịch sử, do Hemingway được xem là một chứng nhân của lịch sử thế kỷ XX.

Bản thân ông là một phóng viên chiến trường trong Trận Ardennes (một trận chiến quan trọng giai đoạn cuối Chiến tranh thế giới thứ hai) và đã có khoảng thời gian dài sống tại Havana (từ 1939-1960).

Kế hoạch tập hợp và đưa ra trưng bày tại Mỹ các tài liệu của đại văn hào Hemingway được khởi động từ năm 2004 bởi một tổ chức tư nhân Mỹ có tên gọi Quỹ Finca Vigia, với mục đích cải thiện tình trạng lưu giữ những văn bản của Hemingway.

Hiện Quỹ Finca Vigia đang xây dựng một tòa nhà theo tiêu chuẩn thư viện để phục vụ công tác bảo tồn những tài liệu và văn bản gốc của nhà văn tại Cuba. Kế hoạch được xúc tiến với sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Cuba.

Giới chuyên gia hy vọng đây sẽ là một cơ hội để người dân hai nước Mỹ và Cuba hiểu và xích lại gần nhau hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục