Bị phạt 20 roi vì phục trang không nghiêm chỉnh

Hai phụ nữ Sudan đã phải nhận hình phạt là 20 roi mỗi người và nộp khoảng 100 USD vì tội đã mặc trang phục không nghiêm chỉnh.
Ngày 22/10, hai phụ nữ bị bắt hồi tháng 7 vừa qua tại 1 quán càphê ở Khartoum đã phải nhận hình phạt là 20 roi mỗi người và nộp một khoản tiền phạt là 250 bảng Sudan (khoảng 100 USD) vì tội đã mặc trang phục không nghiêm chỉnh tử tế.

Thẩm phán Hassan Mohammed Ali, thuộc tòa án Đông-Khartoum tuyên bố căn cứ vào chứng cứ được đưa ra tại phiên tòa, hai phụ nữ trên mặc quần nhưng đã không trùm khăn.

Ngoài phạt roi, nếu họ không nộp tiền phạt, họ sẽ phải ngồi tù một tháng.

Danh tính của 2 người phụ nữ không đươc tiết lộ. Họ bị bắt cùng với nữ nhà báo Loubna Ahmed al-Hussein, người cũng đã bị tòa án kết tội là mặc quần tây.

Loubna Ahmed al-Hussein không phải chịu hình phạt là đòn roi như luật pháp quy định, nhưng đã bị tù giam sau khi từ chối trả khoản tiền phạt là 200 USD. Hội nhà báo Sudan đã trả khoản tiền phạt này ngay ngày hôm sau nữ nhà báo bị tuyên án và đã được trả tự do.

Mười phụ nữ khác cũng đã bị bắt vào thời điểm hai người phụ nữ trên bị tuyên án vào ngày 22/10. Họ đã phải nhận 10 roi mỗi người vì đã mặc quần không nghiêm chỉnh.

Điều 152 của luật hình sự quy định một hình phạt tối đa là 40 roi cho bất cứ ai phạm hành vi không đứng đắn, hành vi vi phạm đạo đức tại nơi công cộng hoặc mặc trang phục không nghiêm chỉnh tử tế.

Năm ngoái tại Khartoum, vùng đông dân nhất của Sudan, với 5 triệu người, đã có 43.000 phụ nữ đã bị bắt vì những lý do về trang phục.

Váy ngắn và bó sát người không thông dụng tại Khartoum, nơi mà những người phụ nữ theo đạo hồi thường mặc váy áo dài trùm kín người. Tuy nhiên một số ít phụ nữ vẫn mặc quần tây ở thủ đô Sudan./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục