Bỉ: Phát hiện bom trước trụ sở Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels

Thiết bị gây nổ vừa được tìm thấy gồm 1 bình khí gas cùng hệ thống đánh lửa, được bọc trong một túi nilon được đặt ngay trước tòa nhà nơi đóng trụ sở của Liên đoàn Thổ Nhỹ Kỳ tại Bỉ.
Bỉ: Phát hiện bom trước trụ sở Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels ảnh 1(Nguồn: Twitter)

Ngày 23/12, cảnh sát Bỉ đã phát hiện một quả bom tự chế đặt ngay trước trụ sở Liên đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tại số 72 phố Josaphat, quận Schaerbeek, thủ đô Brussels.

Người phát ngôn Cơ quan công tố Brussels, ông Denis Goeman nêu rõ thiết bị gây nổ vừa được tìm thấy gồm 1 bình khí gas cùng hệ thống đánh lửa được bọc trong một túi nilon được đặt ngay trước tòa nhà nơi đóng trụ sở của Liên đoàn Thổ Nhỹ Kỳ tại Bỉ.

Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng hiện trường và vô hiệu hóa thành công thiết bị gây nổ nguy hiểm này.

Tại hiện trường, một quan chức phụ trách điều tra của cảnh sát liên bang Bỉ cho biết công tác điều tra truy tìm đối tượng đặt bom đang được tiến hành và hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được đối tượng tình nghi nào. Vụ việc xảy ra tại quận Schaerbeek, nơi có số lượng lớn cư dân là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện thủ đô Brussels của Bỉ vẫn được đặt trong tình trạng tăng cường an ninh cao độ sau vụ khủng bố bằng xe tải tại một chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục