Bị sa thải, nữ quản lý trộm két sắt công ty nước ngoài

Bị sa thải, Thu bực tức nên đã rủ 3 người khác cậy két sắt để lấy trộm tiền của công ty vào đúng lúc mọi người dự tiệc chia tay.
Bị sa thải, Thu bực tức nên đã rủ 3 người khác lên kế hoạch cậy két sắt để lấy trộm tiền của công ty vào đúng lúc mọi người dự tiệc chia tay.

Ngày 9/9, công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa phá thành công vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 4 đối tượng bị bắt gồm có Hoàng Thị Thu (sinh năm 1987), Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1979), Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1990) cùng trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Vũ Văn Đức (sinh năm 1992) trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng gần nửa đêm ngày 2/9, hai người nước ngoài đã đến công an phường Nhân Chính trình báo về việc: Từ 22 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 29/8, hai người này cùng nhân viên công ty đi liên hoan. Khi quay về, họ hoảng hốt khi phát hiện văn phòng công ty của mình đã bị kẻ gian đột nhập, cậy két và lấy đi 6.000 USD cùng 600 triệu VND.

Ngay lập tức, Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, huy động lực lượng để điều tra, xác minh.

Tại hiện trường, cửa sổ vào văn phòng công ty này đã bị đập gãy 4 song cửa, két sắt bị dùng xà beng, xà cầy phá. Camera an ninh trong văn phòng nơi để két cũng như ngoài sảnh không lưu giữ được hình ảnh trong thời gian mọi người đi ăn uống do đối tượng đã cắt điện trước khi đột nhập.

Dựa vào các dấu vết hiện trường, trên cơ sở rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an nhận thấy: Cuộc liên hoan ngày 29/8 là do nhân viên cũ của công ty là Hoàng Thị Thu mời để chia tay. Qua xác minh nhân thân, các mối quan hệ của Thu cũng như diễn biến buổi liên hoan, công an xác định, sau khi mọi người đã có mặt tại nhà hàng, Thu thông báo có việc đột xuất phải xử lý. Sau đó 30 phút, Thu cùng bạn là Vũ Anh Đức mới vào ăn với mọi người, có những biểu hiện bất thường. Hai anh em trai của Thu là Hoàng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tùng sinh sống ở quê nhưng ngày 2/9 lại xuất hiện ở khu trọ của Thu tại phường Trung Hòa.

Sau khi xảy ra sự việc trên, cả bốn người này cùng biến mất khỏi nơi cư trú. Sau hai ngày tích cực xác minh, lực lượng chức năng có đủ cơ sở xác định nhóm của Thu đã gây ra vụ trộm trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định, sau khi gây án, Thu đã trốn vào Đồng Nai, liên tục thay đổi chỗ trọ ở khu công nghiệp Nhơn Đức, loanh quanh ở huyện Đông Anh nhưng không về nhà. Còn Tuấn và Tùng trở về Đồng Hỷ, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. 20 trinh sát chia ra 3 mũi tấn công, với tổng quãng đường di chuyển lên tới 6.000km, và đến ngày 8/9 đã bắt hết các đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, do bị cho nghỉ việc nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vừa để trà thù, vừa để có tiền ăn tiêu. Thu rủ Đức cùng tham gia. Đức hơi rụt rè nên Thu phải về rủ thêm Tuấn và Tùng giúp sức. Do nắm rõ vị trí có cầu dao điện, học được cách phá két nên khi đến công ty, Thu và Tùng đi ngắt hệ thống điện và camera. Tuấn và Đức ở ngoài canh. Thu lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, sau đó cả bốn đối tượng cùng vào cậy két sắt. Sau khi cuỗm hết số tiền trên, cả nhóm cùng đập cửa số để tạo hiện trường giả rồi Thu và Đức đến chỗ hẹn. Mọi việc diễn ra trong vòng 30 phút.

Số tiền trên, Thu chia cho hai anh em Tuấn Tùng 35 triệu, cho Đức 2 triệu, còn lại Thu cầm toàn bộ. Thu cùng Đức bắt xe về nhà vợ chồng chị gái của Thu ở Yên Thành (Nghệ An). Thu gửi chị gái cất hộ 2.500 USD và 330 triệu VND, cùng anh rể đi vào Đồng Nai. Đức quay về Đông Anh. Thu cầm theo 100 triệu đồng chi tiêu.

Hiện cả 4 đối tượng đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục