Bỉ tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ

Cảnh sát Brussels thông báo các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường nhân chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.
Bỉ tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Brussels thông báo các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường nhân chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Giao thông xung quanh khu hành chính châu Âu sẽ có xáo trộn và cảnh sát khuyến cáo xe ôtô nên tránh lưu thông tại các khu vực này.

Tối 19/2 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Bỉ Charles Michel và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có cuộc gặp gỡ và ăn tối cùng nhau. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các chủ đề xoay quanh mối quan hệ song phương Mỹ-Bỉ, cũng như giữa Mỹ và các thể chế của Liên minh châu Âu.

Ông Charles Michel và ông Mike Pence cũng sẽ đề cập đến Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Năm tới tại Brussels.

Sáng 20/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ gặp chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.​

Sáng cùng ngày, một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại bùng binh Schuman (khu châu Âu tại Brussels) do phong trào Sáng kiến công dân Light4Rights tổ chức nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng tiếp nhận người tị nạn đến Mỹ trong vòng 4 tháng và cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm Đức nhân dịp tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần thứ 53 diễn ra từ 17 đến 19/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục