Bí thư đối ngoại Ấn Độ tới Hàn Quốc thúc đẩy nỗ lực gia nhập NSG

Bí thư đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar ngày 22/6 đã lên đường sang Hàn Quốc để thúc đẩy nỗ lực vào phút chót nhằm giúp New Delhi gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).
Bí thư đối ngoại Ấn Độ tới Hàn Quốc thúc đẩy nỗ lực gia nhập NSG ảnh 1Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Jaishankar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin, một ngày trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) để thảo luận về tư cách thành viên của Ấn Độ, Bí thư đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar ngày 22/6 đã lên đường sang Hàn Quốc để thúc đẩy nỗ lực vào phút chót nhằm giúp New Delhi gia nhập nhóm này.

Động thái này diễn ra sau khi ông Jaishankar có chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc hôm 16-17/6 để thảo luận về vấn đề trên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Cho tới hiện giờ, Trung Quốc vẫn là nước cản trở Ấn Độ gia nhập NSG khi nhiều lần tuyên bố vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của nhóm.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Tashkent bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) trong ngày 23/6 nhằm giành được sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc New Delhi gia nhập NSG./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục