Bí thư Hà Nội giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh Tết cho cảnh sát 141

Thăm, chúc Tết lực lượng cảnh sát cơ động và 141, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho lực lượng này đảm bảo
Bí thư Hà Nội giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh Tết cho cảnh sát 141 ảnh 1Một đối tượng bị cảnh sát cơ động 141 bắt giữ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 27/1 (30 Tết), ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Hoàng Trung Hải gửi tới toàn thể lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố nói chung và chiến sỹ Cảnh sát cơ động, lực lượng 141 nói riêng cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới.

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, từ thực tiễn công tác, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 Công an thành phố ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng 141 phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các đội, phòng nghiệp vụ của Công an thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối an toàn các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cuộc hội thảo quốc tế, các hoạt động ngoại giao, các sự kiện văn hóa, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn; chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tập trung đông người, khiếu kiện trái pháp luật; tổ chức tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; được huy động tham gia thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông; kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi lòng sông...

Được đảm nhận và gánh vác những trọng trách nặng nề, luôn phải đối mặt với những khó khăn, gian khổ và đầy nguy hiểm, song với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ “Công an nhân dân,” các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động và 141 luôn vững vàng vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm nào, ngay cả những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 đã cống hiến hết mình, hy sinh thầm lặng vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, an bình.

Bí thư Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh, biểu dương những chiến công thầm lặng, nhưng cũng rất vinh quang của cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố nói chung, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Ông Hoàng Trung Hải nhận định, năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tác động, chi phối an ninh các nước, trong đó có Việt Nam.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội nhạy cảm trong nước, gia tăng các hoạt động chống phá, kích động biểu tình; vấn đề “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” sẽ càng bộc lộ rõ, công khai hơn; an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; an ninh thông tin, tình trạng đông người kéo về khiếu kiện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng,” tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tai nạn giao thông, cháy, nổ... tiếp tục là những vấn đề mà lực lượng Công an cần tập trung giải quyết.

Bí thư Thành ủy tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 cùng các lực lượng của Công an thành phố sẽ đồng lòng, quyết tâm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các địa điểm vui chơi, giải trí, hoạt động lễ hội đầu năm... phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội, năm 2016, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, lực lượng Công an thành phố đã nắm chắc, nhạy bén trước những diễn biến tình hình mới; chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, biện pháp công tác, phối hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục