Bí thư Hà Nội thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô nhân ngày 8/3

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh thành phố luôn coi trọng, đề cao và ghi nhận những cống hiến của phụ nữ trong việc xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh.
Bí thư Hà Nội thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô nhân ngày 8/3 ảnh 1Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Chiều 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao vai trò, chức năng của phụ nữ trong mọi giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, đến thời bình phát triển kinh tế, chính trị xây dựng đất nước giàu đẹp.

Thời gian qua, phụ nữ Thủ đô luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và nỗ lực vươn lên trên nhiều góc độ để luôn xứng đáng danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà.”

Thành phố luôn coi trọng, đề cao và ghi nhận những cống hiến của phụ nữ trong việc xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh. Vì vậy, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo tăng lên đáng kể.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý năm 2016, cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố đang đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch, đề án và chương trình lớn nhằm tập trung cao độ để thực hiện. Vì vậy, phụ nữ cần tham gia tích cực hơn, phát động các phong trào sâu rộng, thiết thực, có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, thu hút đông đảo hội viên hội phụ nữ hưởng ứng tham gia.

Phụ nữ cũng là nhân tố quan trọng trong mỗi gia đình, khu phố, nên cần quan tâm hơn các phong trào như xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch; giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế; xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết nhờ sự quan tâm đến công tác phụ nữ, thời gian qua, phụ nữ Thủ đô luôn đi đầu nhiều phong trào trong cả nước, xuất hiện nhiều tấm gương, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ thành phố có gần 840.000 hội viên, sinh hoạt ở gần 5700 chi hội và gần 16.000 tổ phụ nữ. Hội đang đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn với số tiền gần 3.000 tỷ đồng giúp phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục