Bí thư thành ủy Hà Nội thăm Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Đài Tiếng nói Việt Nam từ chiến khu trở về Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng.
Chiều 10/10, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2009) và 999 năm Thăng Long-Hà Nội - cũng là ngày Đài Tiếng nói Việt Nam từ chiến khu trở về Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cách đây 55 năm, theo đoàn quân chiến thắng tiến về Hà Nội, những cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam cũng vào tiếp nhận trụ sở 58 phố Quán Sứ.

Từ ngôi nhà này, hàng ngày đã phát đi thông điệp thân thương: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tới khắp mọi vùng miền Tổ quốc và đến khắp năm châu bốn biển.

Sau khi nghe ông Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng báo cáo quá trình trưởng thành và phát triển của Đài, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự đóng góp của đài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phủ sóng biển Đông hơn 4.000km hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân tránh bão; mở kênh phát thanh có hình; kênh VOV giao thông, góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn người dân đi lại, giảm ùn tắc giao thông đẩy lùi và kiềm chế tai nạn giao thông trên điạ bàn Thủ đô.

Nhân dịp này, qua sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VOV giao thông FM tần số 91MHz, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã gửi tới nhân dân Thủ đô thông điệp “tạo nên nét văn hóa giao thông xứng đáng với truyền thống thanh lịch người Tràng An”./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục