Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Việt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN) 

Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Việt (ở quận 1) có 2 người con là liệt sỹ; Nguyễn Thị Bình (ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) có 2 người con là liệt sỹ.

Bí thư Thành ủy cũng đã đến thăm thân nhân, thắp nhang lên bàn thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, tại nhà riêng số 3 Phùng Khắc Khoan, quận 3.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ghi nhận và trân trọng những công lao đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc cũng như trong cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, đất nước.

Ông chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Trong dịp này, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 5 Đoàn đại biểu do các lãnh đạo thành phố dẫn đầu tới thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Lễ tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 182 bà mẹ còn sống; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 831 mẹ đã mất tại một số cụm quận-huyện trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục