Bị tố trốn thuế, Leo Messi đối mặt nguy cơ ngồi tù

Nếu không chứng minh sự trong sạch về cáo buộc trốn thuế, tiền đạo Lionel Messi có thể sẽ phải nhận mức án phạt ngồi tù 6 năm.
Nếu không chứng minh sự trong sạch về cáo buộc trốn thuế, tiền đạo của Barcelona Lionel Messi có thể sẽ phải nhận mức án phạt ngồi tù 6 năm. Trong ngày hôm qua, Messi và cha của anh là Jorge Horacio đã bị nêu đích danh về tội trốn thuế. Cụ thể, cha con Messi bị công tố viên Raquel Amado cáo buộc trốn thuế trong khoảng thời gian từ 2006-2009 với tổng số tiền lên đến hơn 4 triệu euro lên tòa án khu vực ở quận Gava (Barcelona). [Lionel Messi bị tố gian lận hơn 4 triệu euro tiền thuế] Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, Messi đã lập tức lên tiếng phản hồi trên trang Facebook: "Tôi vừa biết được thông tin này qua báo giới. Đó thực sự là một điều bất ngờ bởi tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi không hề dính dáng đến lời cáo buộc đó." "Tôi luôn chấp hành một cách nghiêm túc những quy định về thuế, thậm chí còn lắng nghe lời tư vấn của các chuyên gia. Mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ."
Bị tố trốn thuế, Leo Messi đối mặt nguy cơ ngồi tù ảnh 1
Messi có nguy cơ phải ngồi tù. (Nguồn: EPF)

Các chuyên viên thuế của Tây Ban Nha đang tiến hành điều tra cáo buộc nhằm vào chân sút xuất sắc nhất của Barcelona, đồng thời là ông chủ của 4 Quả bóng vàng FIFA. Hướng điều tra tập trung đầu tiên nhằm vào ông Jorge Horacio Messi, người được cho rằng đứng đằng sau “điều hành” vụ việc này. Cụ thể, bố của Messi bị cho rằng đã tìm cách trốn thuế cho con trai bằng cách thành lập những “công ty ma” ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha. Theo luật ở Tây Ban Nha, nếu cáo buộc trên là đúng sự thật, Lionel Messi có thể phải chịu mức án cao nhất là ngồi tù 6 năm. Messi vừa bước vào kỳ nghỉ sau trận đấu với Ecuador ở vòng loại World Cup 2014, nhưng với tình hình này, anh có lẽ sẽ sớm trở lại Catalunya để giải quyến vụ việc./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục